Hưng Yên: Làm rõ vụ người dân tự ý thu giữ tàu của công ty khai thác cát

Hưng Yên: Làm rõ vụ người dân tự ý thu giữ tàu của công ty khai thác cát

Thứ 3, 17/04/2018 | 19:15
0
Sau một thời gian đàm phán không được Công an tỉnh Hưng Yên cùng với các đơn vị chức năng đã tổ chức cưỡng chế, bắt các hộ dân thu tàu trái phép phải trả cho công ty khai thác cát và làm rõ hành vi phạm tội của những cá nhân liên quan.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Dương Văn Suất, Chủ tịch xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, vào ngày 16/1/2018, một số người dân thuê phà chở khách đi vào khu vực mỏ cát thuộc Đại Tập do công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng đang khai thác và giữ 2 tàu của công ty này.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt và nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp nên đã chỉ đạo Công an xã Đại Tập báo cáo nhanh lên Công an huyện Khoái Châu để kịp thời giải quyết.

Hưng Yên: Làm rõ vụ người dân tự ý thu giữ tàu của công ty khai thác cát

Chiếc tàu bị người dân giữ trái phép. 

“Sau khi nhận thấy sự việc rất phức tạp, trong 4 ngày từ 16/1 đến 19/1/2018, chúng tôi đã cùng với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc đàm phán với dân nhưng đều thất bại. Cho đến vừa rồi, vào ngày 11/4, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành cưỡng chế và bắt các hộ dân phải trả 2 con tàu lại cho công ty…”, ông Suất cho hay.

Cũng theo ông Suất thì nguyên nhân xảy ra sự việc bắt nguồn từ việc người dân sợ công ty khai thác cát làm ảnh hưởng đến việc trồng hoa màu ở bãi bồi nằm gần khu vực khai thác. Vì vậy, khi thấy công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng khai thác, các hộ dân đã tự ý xông vào để thu giữ tàu trái phép của công ty này. 

“Đến thời điểm hiện tại thì phía Công an huyện Khoái Châu đã mời những cá nhân giữ tàu lên để làm rõ về hành vi của họ. Cũng chính vì nhiều lần bị mời lên làm việc ở công an huyện nên sau đó người dân đã thông suốt và trả lại tàu. Tuy nhiên, trong vụ việc này cũng có một số ít người dân không hiểu nên không hợp tác với cơ quan chức năng… Còn liên quan đến việc vào ngày 13/1/2018 có một công dân trên địa bàn xã Đại Tập tố cáo bị bảo vệ công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng bắt giữ và thả xuống sông thì theo tôi được biết là không có sự việc này”, ông Suất cho biết thêm.

Ông Suất cho biết, người phụ nữ liên quan đến sự việc này là chị Nguyễn Thị Lý, 37 tuổi, trú tại địa bàn xã Đại Tập (Khoái Châu, Hưng Yên). Theo ông Suất thì vào thời điểm xảy ra sự việc và khi đàm phán với cơ quan chức năng, chị Lý rất hung hăng. Không chỉ khi xảy ra sự việc chị này mới manh động mà hàng ngày ra sông, chị Lý luôn cầm dao trên tay.

Hưng Yên: Làm rõ vụ người dân tự ý thu giữ tàu của công ty khai thác cát (Hình 2).

Giấy phép hoạt động của công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng 


Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Việt Chiến, người đại diện cho công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng. Theo ông Chiến thì công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép khai thác cát tại mỏ cát thuộc xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên từ năm 2013 và chính thức đi vào hoạt động vào năm 2014.

“Giấy phép khai thác khoáng sản của công ty đến tháng 8 này là hết hạn và phía công ty đang làm thủ tục để xin lại thì sự việc xảy ra. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã gửi đơn và hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Sự việc này chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để yên tâm khai thác…”, ông Chiến cho biết.

Tiếp tục điều tra làm rõ

Chiều 17/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Liên quan đến việc người dân tại xã Đại Tập thu tàu của công ty TNHH Xây dựng và SXVLXD sông Hồng, vào ngày 11/4 vừa rồi, chúng tôi đã đàm phán và người dân nơi đây đã đồng ý trả lại tàu cho công ty. Còn những đối tượng liên quan đến sự việc này thì đến nay chúng tôi đang tiếp tục điều tra để có kết luận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật…”.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khỏe

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:56
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức với quy mô lớn.

Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng trộm cắp cáp viễn thông

Thứ 7, 31/03/2018 | 18:53
Lợi dụng lúc đêm tối, Lê Mạnh Tú đã tiến hành cắt trộm 100m cáp viễn thông trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Sau 10 ngày điều tra, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hưng Yên: Xe của chủ tịch xã gây tai nạn khiến 4 người thương vong

Thứ 3, 27/03/2018 | 11:37
Một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, khiến 4 người thương vong. Chủ sở hữu xe này là chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.