Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9

Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9

Thứ 2, 04/09/2017 | 15:13
0
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 3 ngày, người dân ở các tỉnh thành nườm nượp quay lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập.

Chiều 4/9, dòng người từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... ùn ùn kéo về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ bằng nhiều phương tiện khác nhau khiến cho các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài.

Xã hội - Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9

Người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Thế Anh)

Hiện, tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ, đầu đường Giải Phóng giao thông đang quá tải. Các tuyến đường dẫn vào thành phố như quốc lộ 1A, quốc lộ 1B, quốc lộ 6, quốc lộ 5 và đường từ sân bay vào nội đô như đường Phạm Văn Đồng, QL5, đường QL32 cũng trở nên đông đúc và ùn tắc.

Xã hội - Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9 (Hình 2).

Hành khách dồn về bến xe Giáp Bát mỗi lúc một đông hơn. (Ảnh: Thế Anh)

Tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, xe khách liên tục nối đuôi nhau vào bến để trả khách. Các tuyến đường ngắn và trung bình từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa,... tập trung lượng hành khách đông nhất. 

Xã hội - Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9 (Hình 3).

Hành khách trở về bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Thế Anh)

 Theo phản ánh của một số hành khách, năm nay vẫn xảy ra tình trạng nhồi nhét khách. 3 tới 4 người phải ngồi trên một dãy ghế dành cho hai người. Bên cạnh đó, không ít nhà xe tăng giá vé lên 1,5 đến 2 lần.

Xã hội - Người dân ùn ùn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9 (Hình 4).

Nhiều người phải đứng trên xe từ quê ra Hà Nội. (Ảnh: Thế Anh)

Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin có được, vào chiều 4/9, lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, cùng các lực lượng chức năng khác đã đồng loạt ra quân tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo trật tự, an toàn, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.

Thế Anh

Nghỉ lễ 2/9, 14 người chết, 9 người bị thương do tai nạn giao thông

Chủ nhật, 03/09/2017 | 08:00
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người chết và 9 người bị thương.

Nghỉ lễ 2/9, giá vé xe tăng cao, hành khách bị “chặt chém”?

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:49
Chiều 1/9, hàng nghìn người đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hà Nội đã bắt đầu ùn ùn kéo nhau ra các bến xe mua vé về quê nghỉ lễ 2/9, một số bến xe có nguy cơ quá tải.

Nghỉ lễ 2/9 nên đi đâu ở miền Bắc?

Thứ 5, 31/08/2017 | 06:00
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 3 ngày. Vì vậy, cũng có khá nhiều gia đình đã tham khảo các địa điểm du lịch ở miền Bắc. Dưới đây sẽ là gợi ý dành cho bạn.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.