Các bị cáo được đưa ra xét xử là Phạm Thị Hiền (SN 1963, quê tỉnh An Giang), Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Lệ (SN 1958, em dâu Hiền).
Lê Thị Thu Thảo - Ảnh: Chi Mai (Tuổi trẻ)
Trong đường dây của Thảo có nhiều đồng bọn, như Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, sống cùng Thảo như vợ chồng), Lê Vũ Sơn (SN 1969, anh trai của Thảo ở quận 8), Trần Anh Dũng (SN 1963, cha của Thịnh, ở quận 4), Lê Trọng Tấn (SN 1984, ở quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, ở quận 8), Phạm Quốc Phú (SN 1987, ở quận 10), Phạm Bá Tước (SN 1990, ở quận 8).
Theo cáo trạng, năm 1983, Phạm Thị Hiền sang Campuchia lập gia đình và sinh sống. Còn Lê Thị Thu Thảo làm tiếp viên các quán bar, vũ trường từ năm 1998. Sau khi bỏ chồng, Thảo cặp với Trần Ngọc Thịnh và móc nối với các đối tượng kia hình thành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Năm 2010, Thảo đã liên hệ được với Hiền và 2 bên thỏa thuận cung cấp ma túy về Việt Nam. Thảo và Hiền đưa hàng cho nhau thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lệ và một người tên Móc (người Campuchia) mang từ Campuchia về TP.HCM.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ái Chân (SGGP)
Tại tòa, bị cáo Hiền bị đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố đề nghị mức án cao nhất là tử hình, nhưng HĐXX nhận định rằng Hiền chỉ là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Thảo nên xem xét giảm nhẹ.
Tòa đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo mức án tử hình, Phạm Thị Hiền lĩnh tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Ngọc Thịnh chịu án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Lê Trọng Tấn (SN 1984 ngụ Hà Nam), Phạm Quốc Phú và Nguyễn Thị Ngọc Lệ (em dâu của Hiền) nhận mức 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lê Vũ Sơn và Bùi Văn Sơn nhận 18 năm tù, và 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 4-16 năm tù.
Phiên Giang (tổng hợp)