'Người dơi' đột nhập gần 38 nhà dân trộm cắp

'Người dơi' đột nhập gần 38 nhà dân trộm cắp

Thứ 5, 15/08/2013 | 21:45
0
Với khả năng trèo tường, đu bám khéo léo và nhanh đến khó tin, Điệu đã gây ra gần 38 vụ đột nhập trộm cắp khắp Hà Nội mà chưa từng phải bẻ khóa, phá cửa một lần nào.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Hà Điệu (25 tuổi, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Phan Hùng Mạnh (21 tuổi, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) về tội “Trộm cắp tài sản”. Một đối tượng tiêu thụ hàng cho Điệu là Phạm Văn Dũng (31 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Pháp luật - 'Người dơi' đột nhập gần 38 nhà dân trộm cắp
Phạm Hà Điệu tại cơ quan điều tra.

Một cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, Điệu có khả năng trèo tường đột nhập nhanh đến khó tin. Có khi, bờ tường chỉ gắn một ống nước rất nhỏ, không hiểu sao Điệu vẫn bám vào, leo lên được như thường. Dù năm nay mới 25 tuổi nhưng Điệu đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vợ của Điệu ở quê mới sinh con. Nhưng vốn sống cuộc đời lang bạt, đạo chích, Điệu xuống Hà Nội hành nghề.

Gần nửa đêm 31.7, Phạm Hà Điệu rủ "chiến hữu" Phan Hùng Mạnh ra hồ Thành Công xem câu cá. Được một lúc, chúng dạt sang phố Chùa Láng rồi chui vào 1 con ngõ. Lúc này, Mạnh đứng đầu ngõ cảnh giới, Điệu đi sâu vào ngách tối bên trong. Thấy ban công tầng 2 của căn nhà số 34 không đóng cửa, Điệu bám vào mép tường trèo lên.

Điệu vào nhà lấy được một chiếc ví da trong túi quần gia chủ, liền cầm ra ban công kiểm tra có 930.000 đồng. Cho tiền vào túi, Điệu vứt ví rồi bình tĩnh quay vào nhà lục soát, lấy được 2 chiếc điện thoại di động. Lúc này, Điệu mới quay trở xuống. Khi chúng định ra đường Láng bắt xe đi thì bị Công an phường Láng Thượng kiểm tra bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Đống Đa.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, “người dơi” Phạm Hà Điệu trước đó đã gây ra gần 38 vụ đột nhập tại Hà Nội.

Theo một cán bộ điều tra, Điệu hành nghề chỉ đơn giản vậy, nhưng hiệu quả. Điệu và đồng bọn cứ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Thấy nhà nào để cửa tầng trên sơ hở thì Điệu trổ tài “người dơi”. Khoắng xong đồ, Điệu "bay" xuống rút êm. Gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khắp Hà Nội nhưng Điệu chưa bao giờ phải bẻ khóa, phá cửa một lần nào. Cùng lắm, Điệu chỉ dùng que sào khều móc.

Trong những cuộc đột nhập, Điệu chỉ lấy những món đồ nhẹ nhàng, dễ mang đi như máy tính xách tay, điện thoại, iPad, tiền, vàng. Hàng chục chiếc iPhone đã bị Điệu đưa ra bán chợ trời. Những đồ này, Điệu có thể lấy dễ dàng và phù hợp với thủ thuật đu bám như dơi của y.

Khi được hỏi, học nghề trộm cắp ở đâu Điệu trả lời rằng, đó là khả năng vốn có. Điệu còn kể thêm, từ nhỏ vườn nhà có nhiều cây cối nên đã luyện được kỹ năng leo trèo, sức khỏe dẻo dai.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tích cực điều tra, hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Theo Dân Việt

Cặp đôi 9X trộm cắp lấy tiền sống 'bầy đàn'

Chủ nhật, 21/07/2013 | 08:50
Chuyên sống bằng nghề “thợ đụng”, một nhóm thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ lang thang rồi thuê một phòng trọ sống chung theo kiểu “bầy đàn”. Trong số này, một đôi nam nữ chuyên dùng tuốc-nơ-vít cạy cửa đột nhập các phòng trọ sinh viên để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp ở Hồ Gươm: 'sau chào hỏi, ví tiền tự bốc hơi’

Thứ 4, 03/07/2013 | 09:28
Chỉ trong tích tắc, chiếc ví chứa nhiều tài sản trong cốp xe của cô gái đã "không cánh mà bay".

Cô gái 'bay' qua nóc nhà như 'người nhện' để trộm cắp

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:52
Nhìn cô gái 31 tuổi với gương mặt khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô ta lại chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp.

Trộm cắp vẫn chưa buông tha cho LHP Cannes

Thứ 5, 23/05/2013 | 09:09
Sau hàng loạt vụ cướp táo bạo tại Liên hoan phim Cannes thứ 66, đến lượt biệt thự do giám đốc điều hành Tập đoàn TNDN và Silver Picture đang thuê bị trộm tấn công.

Trộm cắp điện sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng

Thứ 7, 11/05/2013 | 16:16
Theo Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, Bộ Công Thương đề xuất phạt nặng hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Vào tù vì tiêu thụ tài sản trộm cắp giùm em ruột

Thứ 3, 07/05/2013 | 14:55
Mặc dù biết số tài sản em mình vừa có được là do trộm cắp, nhưng Huỳnh Ngọc Hòa vẫn mang di tiêu thụ hộ. Cái giá cho việc làm đó là gã phải ngồi bóc lịch 9 tháng tù.

Bình Phước: Nạn trộm cắp ở xã An Khương

Thứ 7, 06/04/2013 | 15:01
Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản, xe máy, trâu tại xã An Khương (Hớn Quản) diễn ra phức tạp. Dù chính quyền sở tại có nhiều biện pháp ngăn chặn và người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi, đạo tặc vẫn lộng hành.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.