Người Đưa Tin Pháp luật đoạt giải A “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid -19

Người Đưa Tin Pháp luật đoạt giải A “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid -19"

Thứ 6, 23/10/2020 | 19:04
0
Tại lễ trao giải, bộ Y tế cùng hội Nhà báo Việt Nam đã tổng kết và tuyên dương các tác phẩm phát thanh truyền hình và các tác phẩm ảnh báo chí.

Ngày 23/10, bộ Y tế đã phối hợp cùng hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết “Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân” cùng cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid-19”.

Phát biểu tại đây, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo chí có trách nhiệm sát cánh cùng ngành Y tế trên tuyến đầu. Ông Lợi cũng nhấn mạnh, báo chí cùng y tế, quân đội và công an là những lực lượng tiên phòng trên mặt trận Covid-19.

Tin nhanh - Người Đưa Tin Pháp luật đoạt giải A “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid -19'

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho các tác giả. 

Trong suốt quãng thời gian tổ chức cuộc thi, cuộc thi “Tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân” phản ánh kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động y tế, khắc họa hình ảnh người cán bộ y tế nỗ lực, tận tâm cống hiến, hết lòng vì người bệnh, sức khỏe người dân.

Tại phần trao giải cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa Covid-19”, ông Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban giám khảo đã biểu dương các tác phẩm của các phóng viên, nhà báo đã xuất hiện kip thời, ghi lại những khoảnh khắc đáng quý trong quá trình chống dịch Covid-19.

Phần lớn các tác phẩm tập trung phản ánh thực trạng mùa dịch và nỗ lực của người dân chống dịch. Hình ảnh đẹp của các cán bộ y tế, chiến sĩ công an nhân dân, bộ đội trong công tác phòng, chống dịch đều là những tác phẩm chất lượng về nội dung và hình ảnh.

Nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, cho biết: “Đây là buộc thi mang tính cộng đồng. Vì vậy, Ban tổ chức rất vui khi Cuộc thi lan tỏa tới không chỉ đông đảo người dân trong nước mà còn có sự tham gia của người nước ngoài, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhiếp ảnh chuyên và rất nhiều tác giả không chuyên trong và ngoài nước”.

Tại cuộc thi này, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đoạt 2 giải, 1 giải A và 1 giải C.

Đặc biệt, bức ảnh trong tác phẩm Bộ đội biên phòng dựng lán trắng đêm canh giữ biên giới phòng dịch corona

của tác giả Phạm Trọng Tùng - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đạt giải A. 

Bức ảnh trong tác phẩm Lạng Sơn: Nhộn nhịp căn bếp ấm tình quân dân tại trại cách ly  đạt giải C.

Lê Trà

Kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong mùa đông xuân

Thứ 6, 16/10/2020 | 06:57
Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương nhận định tình hình dịch Covid-19 mùa đông xuân năm nay sẽ có những khó khăn nhất định, chúng ta không được lơ là...

Covid-19 tại Việt Nam: “Nơi đáng sống nhất là nơi an toàn nhất”

Thứ 5, 15/10/2020 | 15:13
Chương trình phát thanh “Những đóa hoa nở giữa cuộc đời” đã nhìn lại sự hy sinh cao cả của các y bác sĩ, những người “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.