Người lao động 'chết oan' vì doanh nghiệp hành xử kiểu côn đồ

Người lao động 'chết oan' vì doanh nghiệp hành xử kiểu côn đồ

Thứ 4, 11/12/2013 | 14:49
0
Nhiều doanh nghiệp vì không muốn kiện nhau ra tòa, không muốn nhờ đến công an hoặc trọng tài thương mại đã chọn cách hành xử theo cách riêng của mình. Điều này vô tình làm lợi ích những người lao động trong những doanh nghiệp tranh chấp bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Trường T. (giám đốc công ty vận tải N.C., trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP. HCM) cho biết: "Doanh nghiệp hợp tác với nhau với mong muốn cùng phát triển. Nhưng trong quá trình làm ăn không may để xảy ra những tranh chấp, có khi mâu thuẫn. Khi tình hình hợp tác ngày càng xấu đi sẽ xuất hiện những "vết nứt" về lòng tin của nhau. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của các doanh nghiệp trong mắt nhau, mà còn có thể xảy ra những mâu thuẫn khó hòa giải giữa những người lãnh đạo cấp cao trong công ty. Sự việc rất không có lợi đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ. Một khi quyền lợi của công ty bị ảnh hưởng, thì người lao động sẽ ảnh hưởng theo. Cuối cùng, người lao động bao giờ cũng là người bị thiệt nhiều nhất".

Tài chính - Ngân hàng - Người lao động 'chết oan' vì doanh nghiệp hành xử kiểu côn đồ

Lực lượng công an có mặt tại công ty Cửu Long để làm rõ vụ hơn 40 xe taxi bị cướp giữa đường.

Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, giám đốc hãng luật Giải Phóng cho hay: "Nếu các doanh nghiệp chỉ có những tranh chấp nhỏ, họ có thể tự hòa giải với nhau. Nhưng một khi lãnh đạo của hai doanh nghiệp có mâu thuẫn (mâu thuẫn có xuất phát từ việc tranh chấp giữa hai doanh nghiệp) thì khó lòng có thể hòa giải. Nếu họ kiên nhẫn làm đúng thủ tục và tuân thủ pháp luật là điều rất đáng mừng. Lúc đó, những người lao động trong những công ty có tranh chấp luôn nắm bắt được thông tin, có thời gian đưa ra những quyết định và quyền lợi sẽ luôn được bảo đảm. Nếu hành xử theo lối côn đồ, bất ngờ thì người lao động sẽ bị thiệt thòi".

"Đơn cử như vụ việc công ty Cửu Long thu hồi hơn 40 chiếc xe taxi vừa qua. Chắc chắn quyền lợi bước đầu của những tài xế này có thể bị ảnh hưởng, có người sẽ không còn chỗ làm việc và phải xin việc ở một công ty khác. Dù ban đầu, những tài xế bị thu hồi xe được hỗ trợ 200 ngàn đồng/ngày và được thông báo sẽ bố trí lại công việc, nhưng cũng khiến họ bị hoang mang và khó chịu. Không những thế, có thể một ngày nhiều tài xế sẽ làm ra số tiền nhiều hơn những gì mà công ty Cửu Long hỗ trợ. Vậy số tiền chênh lệch đó ai sẽ bù cho người lao động?

Mặc khác, công ty Cửu Long cũng bị thất thu bởi công ty này hỗ trợ tiền cho các tài xế trong thời gian hai công ty giải quyết tranh chấp, nhưng những xe taxi bị thu hồi không hoạt động, không mang lại lợi nhuận cho công ty khiến công ty Cửu Long cũng bị ảnh hưởng. Sự vạ lây khi các công ty tranh chấp có thể đẩy người lao động ra rìa nếu không may một trong các công ty bị phá sản", luật sư Hưng cho biết thêm.

Hạ Huyên

Khốn khó cuối năm, doanh nghiệp 'tiếp nhau' theo kiểu côn đồ

Thứ 4, 11/12/2013 | 09:00
Trong chuyện làm ăn, các doanh nghiệp đều mong muốn hợp tác để các bên cùng có lợi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vì để xảy ra những bất đồng không đáng có, nhiều doanh nghiệp lại chọn cách giải quyết theo kiểu bất cần pháp luật.

'Hiến kế' hạn chế 'luật rừng' trong giới doanh nghiệp

Thứ 4, 11/12/2013 | 14:19
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM nhận định: Cách hành xử theo "luật rừng" của doanh nghiệp vừa vi phạm pháp luật vừa dẫn đến những hậu quả đáng tiếc mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng cũng như uy tín của bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có tài sản bao nhiêu nghìn tỷ?

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:05
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là đơn vị đứng đầu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500) năm 2013 vừa được công bố vào ngày 03/12/2013.

Doanh nghiệp than lỗ, lương 'khủng' ở đâu ra?

Thứ 7, 30/11/2013 | 12:01
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã bị điểm tên tại văn bản của Kiểm toán Nhà nước về doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm, nhưng lương lãnh đạo vẫn rất "khủng". Dư luận đặt câu hỏi, nếu làm việc không hiệu qủa mà vẫn được hưởng lương cao trở thành "chuẩn giá trị" ở Việt Nam thì xã hội sẽ thế nào?

Quan ưu tiên doanh nghiệp hơn dân nghèo: ‘Trái luật, thiếu tình’

Thứ 6, 22/11/2013 | 13:18
Nhận định của Văn phòng Luật sư Việt An (Hà Nội) xung quanh vụ việc lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu giá 9 lô đất, trong đó, 4 lô đấu thầu rộng rãi với giá từ 380 - 390 triệu/1 lô, riêng 5 lô đất còn lại thì lại bán với giá 60 triệu đồng mỗi lô (cùng một địa điểm như nhau) cho một doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương.

Khốn khó cuối năm, doanh nghiệp 'tiếp nhau' theo kiểu côn đồ

Thứ 4, 11/12/2013 | 09:00
Trong chuyện làm ăn, các doanh nghiệp đều mong muốn hợp tác để các bên cùng có lợi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vì để xảy ra những bất đồng không đáng có, nhiều doanh nghiệp lại chọn cách giải quyết theo kiểu bất cần pháp luật.

'Hiến kế' hạn chế 'luật rừng' trong giới doanh nghiệp

Thứ 4, 11/12/2013 | 14:19
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM nhận định: Cách hành xử theo "luật rừng" của doanh nghiệp vừa vi phạm pháp luật vừa dẫn đến những hậu quả đáng tiếc mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng cũng như uy tín của bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có tài sản bao nhiêu nghìn tỷ?

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:05
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là đơn vị đứng đầu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500) năm 2013 vừa được công bố vào ngày 03/12/2013.

Doanh nghiệp than lỗ, lương 'khủng' ở đâu ra?

Thứ 7, 30/11/2013 | 12:01
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã bị điểm tên tại văn bản của Kiểm toán Nhà nước về doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm, nhưng lương lãnh đạo vẫn rất "khủng". Dư luận đặt câu hỏi, nếu làm việc không hiệu qủa mà vẫn được hưởng lương cao trở thành "chuẩn giá trị" ở Việt Nam thì xã hội sẽ thế nào?

Quan ưu tiên doanh nghiệp hơn dân nghèo: ‘Trái luật, thiếu tình’

Thứ 6, 22/11/2013 | 13:18
Nhận định của Văn phòng Luật sư Việt An (Hà Nội) xung quanh vụ việc lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu giá 9 lô đất, trong đó, 4 lô đấu thầu rộng rãi với giá từ 380 - 390 triệu/1 lô, riêng 5 lô đất còn lại thì lại bán với giá 60 triệu đồng mỗi lô (cùng một địa điểm như nhau) cho một doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương.
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.