Người mặc thường phục đi xe đặc chủng CSGT:Cơ quan chức năng nói gì?

Người mặc thường phục đi xe đặc chủng CSGT:Cơ quan chức năng nói gì?

Thứ 2, 09/01/2017 | 14:34
0
Xe đặc chủng của lực lượng CSGT vốn chỉ dùng cho lực lượng cảnh sát, tuy nhiên dư luận tỏ ra ngạc nhiên khi một phụ nữ không mặc quân phục điều khiển xe này.

Những ngày gần đây, người dân TP. Hải Phòng xôn xao trước hình ảnh một người phụ nữ mặc thường phục điều khiển mô tô phân khối lớn đeo biển xanh lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tin nhanh - Người mặc thường phục đi xe đặc chủng CSGT:Cơ quan chức năng nói gì?

 Người phụ nữ mặc thường phục điểu khiển xe đặc chủng gây bão mạng

Theo đó, người phụ nữ này đi dép tổ ong, mặc quần ống bó, áo vét màu vàng và điều khiển xe đặc chủng. Hình ảnh này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội facebook. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Người phụ nữ này có làm trong ngành công an hay không? Bởi lẽ, xe đặc chủng lưu thông trên đường chỉ phục vụ cho ngành công an khi thi hành công vụ, và người điều khiển phải mặc quân phục.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Công an TP. Hải Phòng đã cho xác minh sự việc. Một số cán bộ Phòng PC67 cho biết, chiếc xe này khá lạ vì BKS cấp cho biển xanh chưa đến đầu 8 nhưng chiếc xe có phần số sau ký hiệu địa phương và seri đăng ký là 8215.

Đại tá Vũ Văn Giới, Trưởng phòng PC67 cho biết: “Ngày 9/1, khi tiếp nhận thông tin, tôi đã cho các cán bộ xác minh lại sự việc. Phòng PC67 có tới 64 cán bộ chiến sỹ là nữ; việc đi sửa chữa phương tiện, lấy công văn, giấy tờ,... có thể có. Việc này chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lại. Ngoài phòng còn có mười mấy đơn vị quận huyện cũng có xe đặc chủng nữa”.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.