Người mẫu bán dâm ngàn đô bị ném đá khi trở lại Showbiz

Người mẫu bán dâm ngàn đô bị ném đá khi trở lại Showbiz

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Sự trở lại showbiz của Hồng Hà đang làm dư luận dậy sóng

Dường như không để tâm tới sai lầm quá khứ, người mẫu Hồng Hà đã xuất hiện trở lại như chưa từng có gì xảy ra với cô. Hồng Hà tự tin thái quá khiến cho nhiều người cảm thấy bất ổn. Sự trơ trẽn của người mẫu bán dâm này giống như một quả đấm giáng vào các giá trị đạo đức và văn hóa thông thường.

Pháp luật - Người mẫu bán dâm ngàn đô bị ném đá khi trở lại Showbiz

Người mẫu Hồng Hà (đứng giữa) gây sóng gió khi xuất hiện tại 1 sự kiện

“Mặt dày”như Hồng Hà

Sau hơn 1 tháng bị bắt với tội danh bán dâm và được cơ quan chức năng cho tại ngoại vì vi phạm lần đầu, người mẫu Hồng Hà đã xuất hiện trong một event tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu cô xuất hiện trở lại sau khi bị bắt. Hồng Hà tỏ ra rất vui vẻ, cô tươi cười và uốn éo tạo dáng cho các phóng viên chụp hình không chút ngần ngại. Cô còn phóng khoáng chia sẻ với báo chí về dự định sắp tới của mình là sẽ kinh doanh thời trang cùng với một người họ hàng.

Trước sự xuất hiện của Hồng Hà, một số ít ý kiến tỏ ra thông cảm và cho rằng cô gái này đã vượt qua được mặc cảm tội lỗi và trở lại vui sống. Tuy nhiên, số người thông cảm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước hình ảnh của Hồng Hà với vẻ mặt tươi cười được đăng tải trên một số kênh thông tin, hầu hết những người nhìn thấy hình ảnh của cô đều thực sự nổi giận. Trên hầu hết các diễn đàn lớn, các ý kiến đều tỏ ra bất ngờ khi Hồng Hà tỏ ra tự tin thái quá.

Thành viên có nick name Minhmi nói: “Thật trơ tráo quá đáng! Không hiểu cô người mẫu này nghĩ mình là ai nữa! Hình như cô ta quên mất chuyện mình vừa bị bắt vì tội bán dâm. Đành rằng cô ta đã được pháp luật khoan hồng nhưng vấn đề nằm ở lòng tự trọng. Báo chí đã nêu ầm lên như vậy, ai cũng biết cô ta từng bán dâm mà cô ta cứ coi như không có chuyện gì.

Một thành viên khác có nhận xét nặng nề hơn: “Cứ như cô ta đang quảng bá cho việc bán dâm của mình. Có lẽ, sau khi bị bắt và lại được thả thế này, cô ta đi khách được nhiều hơn và có giá cao hơn. Tôi không hiểu sao người ta lại xử nhẹ với người bán dâm như vậy. Những người mời cô ta đến sự kiện này không hiểu họ nghĩ gì nữa, họ có vẻ như chẳng tôn trọng khách khứa khi mời một gái bán dâm vừa tại ngoại đến dự chương trình.

Các giá trị bị đảo lộn

Hồng Hà càng bị dư luận chỉ trích kịch liệt hơn khi cô cầm trên tay tấm bảng có ghi dòng chữ We are leaders (Chúng tôi là lãnh đạo) để chụp hình. Nhiều người cho rằng một gái bán dâm cầm tấm bảng trên là quá kệch cỡm. Thành viên luahadong nhận xét: “Hồng Hà xuất hiện ở một chương trình có nhiều người đã là quá đáng lắm rồi. Vậy mà cô ấy còn cầm tấm bảng ấy. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ấy lại cầm như vậy. Cô ấy sẽ lãnh đạo ai? Hay cô ấy ám chỉ điều gì với các nhà lãnh đạo?”

Sự xuất hiện của gái bán dâm Hồng Hà cũng khiến nhiều bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng. Chị Nguyễn Thị Thu Gia Lâm bày tỏ: “Tôi thấy sợ với sự xuất hiện quá tự tin của Hồng Hà. Lớp trẻ nhìn vào điều này không biết chúng sẽ nghĩ gì? Phải chăng cứ đi bán dâm để lấy tiền tiêu rồi lại xuất hiện như chẳng có vấn đề gì như thế? Tôi thấy các giá trị bị đảo lộn người bán dâm như Hồng Hà không còn chút lòng tự trọng. Đành rằng cô ta cần vượt qua quá khứ để sống nhưng thời gian quá ngắn. Vết nhơ bán dâm dường như chẳng mấy ám ảnh với cô gái này".

Nhận xét về sự việc này, ông Lê Ngọc Cường nguyên cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng ngành văn hóa cũng nên để tâm đến những sự việc như vậy. Theo ông Cường, về mặt Pháp Luật, Hồng Hà có thể đã được khoan hồng nhưng về mặt văn hóa thì cần có chế tài rõ ràng. Từ trước đến nay, ngành văn hóa chưa có chế tài đối với những người vừa được tại ngoại vì tội bán dâm. Ông Cường cho rằng cần phải có thời hạn quy định việc biểu diễn trở lại đối với các trường hợp như người mẫu Hồng Hà.

Chiều ngày 24/5, Hồng Hà bị bắt khi đang bán dâm tại một khách sạn ở Hà Nội. Chân dài này đã bay từ TP HCM ra Hà Nội để thực hiện phi vụ này và giá bán dâm của cô là từ 1.000 1.500 USD/lần. Hồng Hà còn sẵn sàng phục vụ sex tour dài ngày với giá cao hơn.

Hồng Hà sinh năm 1989, quê ở Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cô từng tham gia đóng vai diễn viên trong các phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ, Mùa thu đi.

Tại cơ quan điều tra, Hồng Hà cho biết học đến lớp 9, mẹ cô bị bệnh mất nên cô phải nghỉ học, tự lập từ sớm. Hiện cô đang thuê nhà sống ở TP HCM cùng với anh trai. Cô định bán dâm để kiếm tiền mua nhà, ô tô và một số đồ hàng hiệu rồi sẽ dừng lại và lấy chồng. Cô có người yêu là người nước ngoài và người này đang chuẩn bị đưa cô về ra mắt bố mẹ, tính đến việc kết hôn

Hoàng Phương


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.