Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng

Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng

Thứ 7, 23/09/2017 | 19:30
0
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh việc bé trai 9 tuổi bị bạo hành đến nhập viện, người mẹ có liên quan đến vụ việc đã lên tiếng.

Theo đó, để có thông tin đa chiều, ngày 23/9, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Xuân Đào (33 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), mẹ của bé Võ Hiếu N. (9 tuổi, HKTT ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tạm trú tại khu nhà trọ trên đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Chị Đào cho biết, hiện chị rất sốc khi dư luận xã hội đang đổ dồn về phía mình. “Sự thật không phải như vậy, oan cho tôi lắm. Tôi chỉ muốn dạy bảo cho con nên người thôi. Tôi ăn chay nên không thể có hành động ác đến như vậy”, chị Đào khóc nức nở.

Cũng theo chị Đào, sau khi ly hôn với chồng, chị nuôi bé N. từ nhỏ cho đến nay. “Việc tôi đánh con là sai, vi phạm pháp luật nhưng mong xã hội hãy thông cảm và hiểu cho tôi. Bởi gần đây, bé N. có nhiều biểu hiện “lạ” mà rất khó nói ra. Đó là vấn đề tế nhị. Tôi rất lo sợ bé hư hỏng nên mới hành động sai lầm”, chị Đào phân trần.

Cùng ngày, ngành chức năng Vĩnh Long thông tin, đang thụ lý, làm rõ việc bé Võ Hiếu N. bị người thân bạo hành đến nhập viện.

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng

Bé N. chỉ nhiều vết thương hằn trên tay do bị bạo hành (Ảnh Thanh Lâm).

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, đơn vị đã nắm thông tin vụ bé trai 9 tuổi tên N. bị bạo hành. Đại tá đã trực tiếp chỉ đạo Trưởng Công an TP.Vĩnh Long thụ lý làm rõ.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích của cơ quan pháp y, khi đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng (Hình 2).

Bé N. diễn lại hành động lúc bị mẹ trói tay đánh (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, vào chiều 16/9, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai tên N. bị bạo hành, Công an phường 4 (TP.Vĩnh Long) phối hợp với trạm Y tế phường 4 khẩn trương đến hiện trường làm rõ vụ việc.

Sau đó, bé N. được ngành chức năng đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nhập viện điều trị trong tình trạng cơ thể có nhiều vết bầm, vùng mặt bị sưng húp.

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng (Hình 3).

Khắp cơ thể bé N. chi chít những vết thương do bị bạo hành (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định, khoảng 2 tháng nay, bé N. sống cùng mẹ ruột tên Đào và người chị họ của Đào tên Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1983) ở khu nhà trọ trên đường Phạm Thái Bường.

Tại đây, bé N. thường xuyên bị mẹ và Ngân bạo hành dã man với lý do “bé đọc kinh không thuộc”. Vụ việc đã làm nhiều người dân phát hiện nên trình báo ngành chức năng.

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng (Hình 4).

Hay tin bé N. vừa được “giải cứu”, cụ bà Nguyễn Thị Tưởng (87 tuổi, hàng xóm bé N.) cũng tìm đến thăm hỏi (Ảnh: Thanh Lâm).

Bé N. thuật lại, mỗi ngày thường bị mẹ bắt rửa chén, tự giặt đồ cho mình và phải học thuộc lòng bài kinh, nếu không sẽ bị đánh. Tính đến nay, bé đã học thuộc hơn 20 bài kinh dài cả trang giấy A4.

“Con bị đánh không còn nhớ hết bao nhiêu lần, mỗi lần bị đánh con chỉ biết chịu đựng vì con không biết số điện thoại của cha và ông nội. Giờ được nội đón về chăm sóc, con sẽ ở đây luôn, con không về với mẹ nữa. Con sợ lắm”, bé N. nói.

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng (Hình 5).

Bé N. cho biết muốn sống với ông bà nội để đi học (Ảnh: Thanh Lâm).

Pháp luật - Người mẹ bạo hành con trai 9 tuổi nhập viện lên tiếng (Hình 6).

Bé N. đã dần ổn định tâm lý và được người thân đưa đến trường học (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, thuộc sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thanh Lâm

Thông tin mới vụ mẹ bạo hành con vì nghi lấy trộm 7 nghìn đồng

Thứ 6, 22/09/2017 | 15:55
Nghi ngờ 2 con trai lấy trộm 7 nghìn đồng, người mẹ đã tra khảo, đánh đập. Bị mẹ lấy chai thuốc trừ sâu ép uống, một em đã phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khẩn trương điều tra vụ bé trai 9 tuổi bị bạo hành đến nhập viện

Thứ 5, 21/09/2017 | 14:15
Ngày 21/9, ngành chức năng Vĩnh Long đang thụ lý, làm rõ việc bé trai 9 tuổi bị người thân bạo hành đến nhập viện.

Trẻ 1 tuổi bầm tím nghi bị bạo hành bị bỏ rơi tại bệnh viện

Thứ 6, 04/08/2017 | 19:39
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bé trai nhập viện trong tình trạng tím bầm người, phần đầu bị tổn thương màng cứng. Bé không có người thân đi cùng khi nhập viện.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.