Người Mỹ chuyển hướng mua xe sang sau kỳ “ngủ đông” do Covid

Người Mỹ chuyển hướng mua xe sang sau kỳ “ngủ đông” do Covid

Thứ 5, 08/09/2022 | 19:37
0
Doanh số bán xe mới của các thương hiệu xe sang chiếm tới 17,3% tổng doanh số bán xe hơi Mỹ hồi tháng 6.

“Thông thường, tôi chỉ bán được khoảng 10 chiếc Lamborghini đã qua sử dụng với giá 250.000 USD/chiếc mỗi năm. Nhưng năm 2021, tôi bán được gần 30 chiếc”, ông Jack Hanania, chủ 2 đại lý xe hơi ở Florida và Pittsburgh, cho biết.

Nhận thấy nhu cầu xe sang tăng mạnh, ông Hanania quyết định mở một doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, tập trung vào các mẫu xe trị giá hơn 100.000 USD vào mùa hè năm 2020. Quyết định này đã mang về cho ông nhiều “quả ngọt”.  

 “Tôi biết rằng một số khách có nhu cầu, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ người ta sẽ đổ về đây từ khắp mọi nơi để mua những chiếc xe này”, ông Hanania chia sẻ.

Chuyển hướng do đại dịch

Các hãng sản xuất ô tô Mỹ đang chuyển hướng sang những dòng xe có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả cho thấy họ đang đi đúng hướng. Thị trường xe sang Mỹ đang bùng nổ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Năm 2021, 2,48 triệu chiếc xe sang đã được bán ra, tăng 13,2% so với năm 2020 và cao hơn gấp nhiều lần so với mức tăng 1,7% mà các nhà sản xuất đại trà dự đoán, Kelley Blue Book, một công ty nghiên cứu chuyên về định giá xe cho biết.

Doanh số bán xe mới của các thương hiệu xe sang, như BMW, Mercedes-Benz và Tesla đạt mức kỷ lục, chiếm 17,3% tổng doanh số bán xe hơi Mỹ ở hồi tháng 6, công ty phân tích dữ liệu ngành ô tô J.D. Power cho biết.

Xu hướng thị trường - Người Mỹ chuyển hướng mua xe sang sau kỳ “ngủ đông” do Covid

Doanh số xe mới của các hãng xe sang như BMW chiếm 17,3% tổng doanh số bán xe hơi Mỹ ở hồi tháng 6. Ảnh: BMW Group

Không chỉ có những mẫu xe sang trọng, đẳng cấp mới bán chạy, các siêu xe và các mẫu xe “độc” cũng đang phá vỡ kỷ lục doanh số bán hàng tại Mỹ.

Dữ liệu của J.D. Power cho thấy, doanh số bán xe siêu sang của các thương hiệu như Lamborghini, Bentley và Ferrari tuy vẫn còn khiêm tốn, nhưng đã đạt 6.700 chiếc bán ra trong nửa đầu năm nay, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo ông Tyson Jominy, nhà phân tích của J.D. Power, những con số này có thể còn cao hơn nếu không có những hạn chế về nguồn cung.

Khách hàng “xông xênh” hơn

Doanh số xe sang đã tăng đều đặn trong vài năm qua do số người giàu ngày càng tăng lên, đặc biệt là những người trẻ tuổi hoạt động trong ngành công nghệ và giải trí, ông Alain Favey, người phụ trách mảng bán hàng và tiếp thị của hãng Bentley Motors nhận định.

Trong đại dịch, thị trường chứng khoán phát triển mạnh và giá nhà cao, nhiều hộ gia đình Mỹ thậm chí còn có nhiều tiền hơn để chi tiêu, ông Favey cho biết.

Sau hơn 2 năm đại dịch, nhiều người Mỹ đã có thu nhập cao đã tích được một khoản tiền trong tài khoản ngân hàng. Giờ đây, họ đang mạnh tay chi cho những mẫu xe hơi mình yêu thích, đặc biệt là xe sang, sau một thời gian “ngủ đông”.

Trong khi đó, các đại lý cho biết khi các mẫu xe phổ thông như Ford, Toyota và Hyundai ngày càng đắt đỏ và khó kiếm hơn, nên nhiều khách hàng đã chuyển hướng sang các dòng xe cao cấp với nhiều lựa chọn tốt hơn.

Xu hướng thị trường - Người Mỹ chuyển hướng mua xe sang sau kỳ “ngủ đông” do Covid (Hình 2).

Nhiều khách hàng đã chuyển hướng sang các dòng xe cao cấp với nhiều lựa chọn tốt hơn. Ảnh: Bussiness Insider

Ở một số hãng xe, khoảng cách về giá giữa các mẫu xe sang và xe thường đã được thu hẹp đáng kể. Ví dụ, giá giao dịch trung bình của một chiếc SUV Kia Telluride và một chiếc SUV hạng sang Lexus RX 350 chỉ chênh nhau có 6.875 USD vào tháng 7, theo Edmunds.com, một trang web mua bán xe hơi. Trước đại dịch, khoảng cách về giá giữa 2 mẫu xe là khoảng 9.000 USD.

Cũng vì lý do này, “nhiều người nghĩ họ chỉ cần cố thêm chút nữa là được sở hữu chiếc xe sang mình yêu thích rồi”, ông Phil Maguire, chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng xe hơi Maguire Family of Dealerships ở New York, cho biết.

Lãnh đạo các hãng xe cho biết, họ đang cố gắng tận dụng thời điểm này để ưu tiên sản xuất các sản phẩm xe hơi cao cấp để đưa ra các mẫu xe đắt tiền hơn.

Hãng Cadillac dự kiến sẽ cho ra mắt một mẫu xe điện được làm thủ công trị giá 300.000 USD. Mẫu xe siêu sang mang tên Celestiq này sẽ là mẫu xe đắt nhất từ trước đến nay của hãng.

Nguyễn Tuyết (Theo WSJ, Robb Report, Jalopnik)

Lợi nhuận Tesla cao hơn dự báo, bán 75% lượng Bitcoin sở hữu

Thứ 5, 21/07/2022 | 09:35
CEO Elon Musk khẳng định việc bán Bitcoin không phải là động thái từ bỏ đồng tiền số này mà nhằm mục đích tối đa hoá tiền mặt khi nền kinh tế biến động.

BMW đánh bại Lexus và Mercedes về doanh số xe sang ở Mỹ

Thứ 7, 08/01/2022 | 12:46
Đó là “trái ngọt” cho những nỗ lực của BMW xử lý tình trạng thiếu chip kinh niên mà ngành công nghiệp ô tô phải đối mặt trong năm qua.

Doanh số xe điện BMW tăng trưởng mạnh

Thứ 5, 04/11/2021 | 18:44
BMW là một trong số các nhà sản xuất ô tô lớn tại châu Âu đang có kế hoạch chuyển đổi sang thúc đẩy sản xuất các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.