Người phụ nữ ở miền Tây có “khả năng đặc biệt” biến da thành giấy vẽ

Người phụ nữ ở miền Tây có “khả năng đặc biệt” biến da thành giấy vẽ

Thứ 7, 22/01/2022 | 14:55
0
Chỉ cần dùng vật cứng cọ xát vào phần da trên cơ thể mình, sau ít phút vùng da của người phụ nữ ở miền Tây sẽ nổi lên những nét màu hồng nhạt kỳ lạ.

Dân sinh - Người phụ nữ ở miền Tây có “khả năng đặc biệt” biến da thành giấy vẽ

Clip: Cận cảnh viết chữ trên da tay của chị Phượng.

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Phượng, 34 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chị Phượng là con thứ sáu trong gia đình đông anh em, nhưng chỉ duy nhất mỗi chị có “khả năng đặc biệt” biến da trên cơ thể mình thành giấy vẽ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, chị Phượng cho biết, trong một lần đi bắt cá ở quê nhà, chị vô tình dùng móng tay cọ xát vào da thì sau hơn 5 phút những vết đó sẽ nổi gờ, có màu hồng nhạt.

Thấy kỳ lạ, chị tiếp tục viết chữ vào da ở nhiều khu vực khác trên cơ thể thì cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1-2 giờ đồng hồ những vết này sẽ tự lặng mất và trở về trạng thái bình thường, không hề có dấu hiệu đau rát.

Theo chị Phượng, chỉ cần cọ xát một vật không cần sắc nhọn, như đầu đũa, đầu viết hoặc ấn một vật nào đó lên bất kỳ phần da nào của cơ thể đều để lại vết nổi theo hình dạng của vật đó hoặc nét vẽ. Thích thú với "khả năng đặc biệt" của mẹ, sau giờ học trực tuyến, đứa con gái út 10 tuổi của chị hay giải trí bằng cách “mượn” phần da của chị để viết chữ hoặc vẽ tranh.

Dân sinh - Người phụ nữ ở miền Tây có “khả năng đặc biệt” biến da thành giấy vẽ (Hình 2).

Sau hơn 5 phút chữ PHƯỢNG mà PV viết trên da tay của chị Phượng đã nổi lên rất rõ và có màu ửng hồng.

Nhưng để minh chứng cho lời nói của mình, chị Phượng vào nhà lấy một chiếc đũa đưa cho PV viết chữ bất kỳ lên phần da cánh tay của mình. PV đã viết tên của chị (PHƯỢNG) bằng chiếc đũa thì sau khoảng 5 phút chữ PHƯỢNG từ từ hiện rõ và nổi lên với màu hồng nhạt. Hơn 1 giờ sau, chữ PHƯỢNG bắt đầu mờ dần và lặn mất.

Gần đây khi làm công nhân, trong lúc kiểm tra sản phẩm hàng hóa, chị Phượng thường xuyên bị các vật dụng trong xưởng sản xuất cọ xát vào da của mình nên khiến nổi gờ trên tay. Nhiều đồng nghiệp của chị Phượng thấy vậy khuyên chị đi khám chuyên khoa da liễu nhưng kết quả đều bình thường.

Dân sinh - Người phụ nữ ở miền Tây có “khả năng đặc biệt” biến da thành giấy vẽ (Hình 3).

Chị Phượng cho biết hiện tượng lạ này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chị.

Bà Đặng Thị Lệ Em (65 tuổi, mẹ chị Phượng) cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi mới phát hiện “khả năng đặc biệt” này của con gái. “Ngoài con Phượng, thì tất cả các người con còn lại đều không bị như vậy. Đồng thời, hai đứa cháu ngoại (con gái của Phượng - PV) cũng không có hiện tượng lạ này”, bà Lệ Em nói.

Bs.CK2 Nguyễn Quốc Phục, chuyên khoa da liễu thuộc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, hiện tượng như trường hợp của chị Phượng được gọi là Dermographism. Những người bị tình trạng này phát triển các vết hằn hoặc phản ứng giống như phát ban cục bộ khi họ gãi da. Nó cũng có thể xảy ra khi da tiếp xúc với áp lực hoặc cọ xát. Tình trạng này còn được gọi là viết da, da vẽ nổi, hoặc mày đay da liễu. Tuy nhiên, đây được xem là một bệnh da liễu phổ biến, lành tính.

Thanh Lâm

Kỳ lạ người đàn ông chọn làm nghề “xếp hàng chuyên nghiệp”

Thứ 3, 18/01/2022 | 20:00
Một người đàn ông ở Anh kiếm được 219 USD (5 triệu đồng) mỗi ngày bằng cách trở thành người xếp hàng chuyên nghiệp, xếp hàng hộ cho người khác.

Kỳ lạ loại táo "ma" có vỏ màu trắng muốt

Thứ 5, 16/12/2021 | 07:00
Không chỉ có táo đỏ, táo xanh, trên thế giới còn có loại táo đặc biệt mang tên táo "ma" với vỏ và ruột màu trắng.

Kho báu kỳ lạ bên trong ngôi mộ chiến binh 2.400 năm

Thứ 2, 29/11/2021 | 06:53
Các nhà khoa học Nga đã tìm thấy nhiều đồ tùy táng được chế tác công phu, độc nhất vô nhị trong ngôi mộ của một chiến binh Scythia cổ đại.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.