Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 8 giờ trôi trên biển không biết bơi

Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 8 giờ trôi trên biển không biết bơi

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 06/07/2022 | 17:53
0
Khi bị trôi trên biển, chị Liên không biết bơi và cũng không mặc áo phao. Sau 8 tiếng, người phụ nữ này được chủ tàu cá phát hiện và cứu sống.

Ngày 6/7, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Tiến Lập, SN 1947, trú thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - bố đẻ chị Lê Thị Liên, người vừa được một tàu cá cứu sống sau 8 giờ trôi dạt trên biển).

Chị Liên là con thứ 4 trong nhà, chị làm thợ may, lập gia đình và sinh sống ở thôn Trung Hòa cùng 2 người con trai và bố mẹ chồng, chồng chị Liên đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đã 10 năm nay.

Dân sinh - Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 8 giờ trôi trên biển không biết bơi

Ông Lê Viết Lập, bố chị Liên kể lại sự việc.

Theo ông Lập, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông đã đến nhà nội xin con về để chăm sóc, thuốc men.

Ông Lập kể lại, khoảng 5h ngày 4/7, chị Liên đi bộ thể dục như bình thường, đứng từ bãi dương cuối làng nhìn ra biển, chị thấy có 2 người tắm nên xuống theo.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng cùng ngày, hai đứa con trai chị Liên không thấy mẹ về nên đã báo với người thân để đi tìm. 

Người thân của chị Liên nghĩ rằng chị đi thể dục chứ không biết chị đi tắm biển nên đã đi tìm ở nhiều nơi trong làng, thậm chí vào các căn nhà hoang cũng không tìm thấy chị.

Dân sinh - Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 8 giờ trôi trên biển không biết bơi (Hình 2).
Bãi biển nơi chị Liên bị cuốn trôi ra xa.
Dân sinh - Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 8 giờ trôi trên biển không biết bơi (Hình 3).

Chị Liên được lực lượng bộ đội biên phòng chăm sóc sức khỏe.

"Đến khoảng 14h chiều, giữa lúc con gái vẫn "bặt vô âm tín" thì chúng tôi nhận tin báo của Bộ đội Biên phòng về việc có tàu câ vừa cứu sống nó ở biển”, ông Lập kể.

Vì trôi dạt trên biển quá lâu nên chị Liên bị đuối sức, sau 1 ngày nghỉ ngơi, hiện sức khỏe chị Liên đã khá lên.

"con gái tôi không biết bơi và tôi cũng không biết sao con lại xuống biển và lại bị trôi, chắc cứ đi rồi bị trôi ra chứ bãi biển của làng tôi thoai thoải. Lúc đi trên người con chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, hoàn toàn không có phao hay gì cả", ông Lập cho biết thêm.

Cũng theo lời ông Lập, dân biển dù có biết bơi, khỏe mạnh thì trôi giữa biển lâu như thế rất ít có cơ hội sống sót, may mắn hơn là chị Liên gặp được người tốt cứu giúp.

“Anh Vững, chủ tàu cá kể, đang chạy từ ngoài khơi vào thì thấy có gì lập lờ dưới nước. Dù vượt qua rồi nhưng anh vẫn cho tàu quay lại kiểm tra và phát hiện một người phụ nữ dưới biển.

Họ đã quăng dây xuống nhưng con tôi đuối sức, không níu được nên đã thả thuyền thúng và xuống vớt người lên. Họ còn tưởng người chết rồi, may mà cháu vẫn sống”, ông Lập thông tin.

Sau khi đưa lên tàu, chị Liên được thay áo quần và cho nước uống, khi đã tỉnh táo hơn, chị đọc được địa chỉ nhà và nhờ các thuyền viên đưa về.

Được biết, tính theo đường chim bay, từ chỗ tắm ra đến chỗ được tàu cá phát hiện cũng khoảng 15km.

"Con tôi thật may mắn khi gặp anh Vững, dù tàu chạy quá rồi nhưng anh Vững vẫn quay lại kiểm tra chứ không thì không biết thế nào nữa. Tôi sinh cháu lần đầu, anh Vững sinh ra nó lần thứ 2, gia đình chúng tôi cảm ơn anh Vững nhiều lắm”, ông Lập bày tỏ.

Hiện sức khỏe chị Liên đã ổn, chị ăn uống được và tỉnh táo nhưng do ngâm nước mặn quá lâu và nắng gắt nên mặt chị bị cháy nắng, phồng rộp, đỏ lên.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 13h45 ngày 5/7, Đồn Biên phòng cảng Gianh nhận được tin báo của tàu cá QB98939TS do ông Nguyễn Tiến Vững, SN 1973, trú tại phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng về việc phát hiện một nạn nhân trôi dạt trên biển.

Theo đó, khi đang hành nghề khai thác hải sản, tàu cá này phát hiện tại khu vực phao số 0 cách cửa Gianh về hướng Đông khoảng 2 hải lý có 1 người phụ nữ đang trôi dạt trong tình trạng đuối sức nên đã tổ chức cứu nạn cứu hộ và đưa vào Trạm Kiểm soát biên phòng cảng Gianh trình báo.

Qua xác minh của lực lượng chức năng, được biết, nạn nhân là Lê Thị Liên, SN 1982, trú ở thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, bị trôi dạt trong khi tắm biển cùng 2 người bạn vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận người bị nạn và tiến hành thăm khám sức khỏe, lực lượng Biên phòng đã thông báo cho chính quyền địa phương để báo tin cho gia đình nạn nhân và kịp thời biểu dương, khen thưởng chủ tàu kiêm thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá QB98939TS. 

Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 9 tiếng trôi trên biển

Thứ 3, 05/07/2022 | 16:39
Trong lúc tắm biển, chị L. bị nước biển cuốn trôi ra xa. Sau 9 giờ đồng hồ trôi trên biển, người phụ nữ này may mắn được cứu sống kỳ diệu.

Khánh Hòa: Truy tìm tung tích nạn nhân trôi dạt trên biển ở Nha Trang

Thứ 3, 29/03/2022 | 19:15
Công an Tp.Nha Trang đang tìm tung tích của một thi thể trôi dạt trên vùng biển thuộc thành phố này được người dân phát hiện trước đó.

Khánh Hòa: Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển Bình Ba

Chủ nhật, 06/03/2022 | 16:28
Chính quyền địa phương xã Cam Bình, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành truy tìm danh tính người đàn ông xấu số trôi dạt trên biển Bình Ba.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.