Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly có kết quả âm tính lần 1

Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly có kết quả âm tính lần 1

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 01/12/2020 | 18:24
0
Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly về quê Bạc Liêu, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến trường hợp người phụ nữ 26 tuổi, quê huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về từ Trung Quốc "trốn" cách ly, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Người phụ nữ nói trên trở về Việt Nam vào 26/11 và đi cùng xe với 39 hành khách. Hiện, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này không có biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, khó thở.

Ở khía cạnh khác có liên quan, ngày 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có chỉ đạo “hỏa tốc” về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND các huyện, TP.Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và triển khai thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến tàu, sân bay; trên các phương tiện giao thông công cộng; trong các nhà máy, xí nghiệp...

Tin nhanh - Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly có kết quả âm tính lần 1

Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly có kết quả âm tính lần 1. (Ảnh minh họa).

Đối với các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế, ban Chỉ đạo Phòng chống dịch nơi diễn ra việc tổ chức sự kiện.

Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các địa điểm có tập trung đông người tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch.

Thường xuyên tố chức, kiểm tra, xử lý người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Như tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, ngày 30/11, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau nhận được thông tin từ trung tâm Y tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có trường hợp người phụ nữ từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Móng Cái không thực hiện cách ly tập trung và về tỉnh Bạc Liêu bằng xe khách BKS 49B-005.96 tuyến Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu khởi hành lúc 19h ngày 27/11.

Đến sáng 1/12, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã liên lạc và xác minh được 14 hành khách có địa chỉ tại tỉnh Cà Mau. Trong đó, TP.Cà Mau có 11 người, 4 người đã về TP.Cần Thơ, còn 7 người được cách ly y tế tại nhà và 3 người còn lại ở các huyện (Cái Nước, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời).

Sau khi phát hiện, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, truy vết nhanh các trường hợp liên quan tại địa phương; điều tra dịch tễ, phối hợp triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Người phụ nữ về từ Trung Quốc “trốn” cách ly, về quê bằng xe khách

Thứ 3, 01/12/2020 | 15:12
Một phụ nữ về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái không qua cách ly và về tỉnh Bạc Liêu bằng xe khách.

"Nữ quái" trốn truy nã 13 năm sa lưới tại khu cách ly

Thứ 4, 28/10/2020 | 08:27
Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ "nữ quái" trốn truy nã suốt 13 năm tại khu cách ly trên địa bàn.

Người phụ nữ lao động “chui” tại Trung Quốc vượt biên về nước, trốn cách ly

Thứ 4, 19/08/2020 | 14:20
Sau thời gian lao động trái phép tại Trung Quốc, chị Hạnh vượt biên về nước, nhưng tìm cách trốn tránh cơ quan chức năng, không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định để phòng chống Covid – 19.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.