Tin tức về vụ thảm sát ở Gia Lai , nghi phạm Vũ Văn Đản (SN 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông) trong lúc say rượu đã vung dao chém chết 4 người và khiến 3 người khác bị thương lại thêm một nỗi đau cho xã hội. Đáng ngại hơn khi chị dâu của đối tượng cho biết, Vũ Văn Đản từng có tiền sử bệnh lý về tâm thần. Đã có nhiều cảnh báo được đưa ra để hạn chế người tâm thần gây án nhưng đến nay, vụ thảm án lại khiến dư luận bàng hoàng đặt câu hỏi: Phải chăng, gia đình và xã hội đang có sự lơ là trong quản lý người tâm thần? Và, liệu, thời tiết nắng nóng bất thường những ngày qua có phải là một trong số tác động khiến thảm án đau lòng xảy ra chiều ngày 23/8 vừa qua? Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn bác sỹ Dương Quang Niệm, Bệnh xá trưởng trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình) thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an để đi tìm đáp án cho những câu hỏi đang nhức nhối dư luận.
Bác sỹ Dương Quang Niệm, trường Giáo dưỡng số 2, Tổng cục VIII, Bộ Công an trao đổi với phóng viên. Ảnh Dương Thu
Phóng viên: Dư luận đang bàng hoàng bởi vụ thảm sát ở Gia Lai, tin tức mới nhất cho biết nghi phạm có tiền sử bệnh lý tâm thần. Xin ông cho biết, người có tiền sử tâm thần lại uống rượu thì mức độ nguy hiểm như thế nào?
Bác sỹ Dương Quang Niệm: Người bệnh tâm thần có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như tâm thần do căn nguyên của não hoặc những người dùng nhiều bia rượu, chất kích thích trong thời gian dài, thường xuyên say xỉn. Khi đã mắc các chứng tâm thần thì hành vi đã không kiểm soát được, nếu lại cộng thêm việc uống nhiều rượu thì hành vi đó thực sự khó lường và dễ gây hậu quả nghiêm trọng.
Bệnh tâm thần hiện nay hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ở các tỉnh thành trên cả nước đều đã có bệnh viện hoặc khoa điều trị tâm thần. Những bệnh nhân có biểu hiện tâm thần nhất thiết phải