Người tham gia “Chiếm phố Wall” nghĩ gì?

Người tham gia “Chiếm phố Wall” nghĩ gì?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Trong các cuộc phỏng vấn, những người phản đối bộc lộ cho thấy rằng họ là những người cánh tả, không cùng sát cánh với hầu hết các cử tri Mỹ. Tuy nhiên, những người thuộc Đảng Dân Chủ vẫn đang níu kéo họ bằng bất cứ giá nào.

Tổng thống Obama và giới lãnh đạo của Đảng Dân chủ đang phạm phải một sai lầm then chốt trong việc ủng hộ đối với phong trào “Chiếm Phố Wall” – và đó có thể là cái giá cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012.

Tuần trước, cố vấn cao cấp của Nhà Trắng là ông David Plouffe đã nói rằng “…mọi người đang cảm thấy chán nản bởi một nền kinh tế mà không trả công xứng đáng cho những trách nhiệm và công việc nặng nhọc, vất vả…”.

Thế giới - Người tham gia “Chiếm phố Wall” nghĩ gì?

Tuy vậy, phong trào “Chiếm Phố Wall” cho thấy những tác dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của đại bộ phận người Mỹ - đặc biệt là với những cử tri có lập trường hay thay đổi đang có xu hướng “lạnh nhạt” với vị tổng thống đương nhiệm kể từ cuộc tranh luận về việc cải cách vấn đề chăm sóc sức khỏe trước đây.

Những người biểu tình có một ý thức hệ khác biệt và bị ràng buộc bởi một sự cam kết sâu sắc với các chính sách của phe cánh tả cấp tiến. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rõ ràng rằng hành động chiếm giữ Phố Wall không đại diện cho những người lao động thất nghiệp tại Mỹ và đó không phải là sự thay đổi về ý thức hệ. Khoảng một nửa trong số họ (52%) đã từng tham gia vào các hoạt động chính trị trước đó, và gần như tất cả trong số họ nói rằng họ ủng hộ cho phong trào chống thuế để hành động vì mục đích của họ, và gần 1/3 (31%) số người cho rằng sẽ ủng hộ việc sử dụng vũ lực để trợ giúp cho kế hoạch của họ.

Đa số những người đi biểu tình thực sự đang bị thất nghiệp, và tỷ lệ những người đi biểu tình bị thất nghiệp (15%) chỉ là số lẻ của tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia (9,1%).

Phần lớn những người biểu tình đã ủng hộ ông Barack Obama hồi năm 2008. Nhưng giờ đây, chỉ có 48% số này nói rằng họ sẽ lại bỏ phiếu cho ông Obama trong cuộc tái tranh cử năm 2012. Có ít hơn 32% số người tự nhận mình là người của Đảng Dân chủ, trong khi có tới 33% số người nói rằng học không đại diện cho bất cứ đảng phái nào.

Sợi dây ràng buộc những người biểu tình với nhau – không kể đến độ tuổi, địa vị xã hội hay trình độ văn hóa – là một sự cam kết sâu sắc đối với những chính sách của phe cánh tả: Chống lại chủ nghĩa tư bản về thị trường tự do và ủng hộ sự phân phối lại một cách triệt để về của cải, cải tổ quyết liệt khu vực tư nhân và các chính sách bảo hộ để ngăn không cho người lao động Mỹ ra nước ngoài làm việc.

Khoảng 65% số người cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ tất cả các công dân để cung cấp đầy đủ sự chăm sóc về sức khỏe, một nền giáo dục đại học, và những người về hưu.

Bởi vậy, những người của Đảng Dân chủ cần phải nhận thức được vấn đề và nói lên rằng họ sẽ cùng sát cánh với những cử tri theo đường lối trung hòa – những người muốn hợp tác, hòa giải và giảm thuế. Và họ nên làm việc một cách cật lực để làm tương phản hình ảnh khoa trương của họ để xoa dịu tâm trạng và chiếm được lòng tin của những người tham gia phong trào “Chiếm Phố Wall”.

Chí Thành


Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.