Người thân 2 lái tàu tử vong sẽ được trợ cấp hằng tháng

Người thân 2 lái tàu tử vong sẽ được trợ cấp hằng tháng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 26/05/2018 | 15:26
0
Liên quan đến vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa, ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai cho rằng, 2 lái tàu bị tử vong thuộc trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.
Người thân 2 lái tàu tử vong sẽ được trợ cấp hằng tháng

Hiện trường vụ tai nạn ở Thanh Hóa khiến 2 lái tàu tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vào 0h30 sáng 24/5, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 927 kéo, khi đến đường ngang có gác tại Tĩnh Gia, Thanh Hoá đã va vào một ô tô tải đi qua đường sắt. Vụ tai nạn khiến lái tàu, phụ lái bị kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, 2 lái tàu bị tử vong thuộc trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

“Trường hợp này là người lao động – tức 2 lái tàu đang trong giờ làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao thì bị tai nạn dẫn đến tử vong. Do vậy, có đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Khi đó, thân nhân của người bị tử vong sẽ được hưởng các chế độ trợ cấp từ đơn vị sử dụng lao động và từ cơ quan bảo hiểm”, Đại biểu Mai nói.

Người thân 2 lái tàu tử vong sẽ được trợ cấp hằng tháng (Hình 2).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai.

Vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phân tích thêm: “Cơ quan bảo hiểm sẽ phải chi trả cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động bao gồm: Trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng, đồng thời thân nhân còn được hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng.

Cụ thể, luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về các trường hợp thân nhân người bị tử vong do tai nạn lao động được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trong đó có con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai...

Các trường hợp vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng của người bị tai nạn lao động... cũng thuộc diện được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, đối với các trường hợp vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở”.

Mẹ của lái tàu gặp nạn khóc nấc trong vòng tay hàng xóm ngày vĩnh biệt con trai

Thứ 7, 26/05/2018 | 11:10
Trong ngày tiễn đưa lái tàu Nguyễn Thế Hùng về đất mẹ, không ai cầm được nước mắt. Hình ảnh người mẹ già, mái tóc bạc ngồi lặng lẽ lau nước mắt bên ngoài phòng tổ chức tang lễ khiến ai nấy đều xót xa.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn người lái tàu về đất mẹ

Thứ 7, 26/05/2018 | 10:02
7h sáng ngày 26/5, đám tang tài xế lái tàu vừa tử vong trong vụ tai nạn lật tàu đoạn qua Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Xót thương phụ lái tàu tử vong, vợ mang bầu 7 tháng, con chưa biết mặt bố

Thứ 6, 25/05/2018 | 09:35
Vợ anh Đệ đang mang bầu đứa con thứ 2 mới được 7 tháng, gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai người vợ trẻ, thương nhất là cháu bé còn chưa biết mặt bố.

Lái tàu tử vong sau tai nạn đường sắt: Con gái út vẫn chưa biết bố sẽ mãi không về

Thứ 5, 24/05/2018 | 13:38
Theo người thân của tài xế tử vong trong vụ tai nạn đường sắt ở Tĩnh Gia, hiện, con gái của anh chưa biết tin bố mất. Và, anh đi chuyến tàu trước, vợ của anh đi chuyến tàu ngay sau đó.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.