"Người thứ ba" HDBank khiến mối duyên VietinBank - PGBank đổ vỡ

Nguyễn Thị Hà
Chủ nhật, 22/04/2018 | 05:00
0
Nhiều bất ngờ diễn ra tại đại hội đồng cổ đông của cả ba ngân hàng HDBank, PGBank và VietinBank đã đánh dấu chấm hết cho mối duyên kéo dài 3 năm nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Sáng 21/4, đại hội đồng cổ đông ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB)  gây bất ngờ cho giới đầu tư khi trình kế hoạch hợp tác chiến lược với tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và nhận sáp nhập ngân hàng PGBank.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT HDBank chia sẻ: "Theo sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), HDBank được phép tham gia chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại (NHTM). Để nắm bắt cơ hội mang lại kết quả cao, ngày 20/4/2018 HDBank và tập đoàn Petrolimex đã ký kết hợp tác chiến lược trong đó bao gồm nội dung sáp nhập ngân hàng Xăng dầu PGBank vào HDBank".

'Người thứ ba' HDBank khiến mối duyên VietinBank - PGBank đổ vỡ

Phó Chủ tịch HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng PGBank là một ngân hàng "khá sạch"

Theo đề án, việc sáp nhập sẽ được hai ngân hàng triển khai ngay trong tháng 4, tháng 7 sẽ tiến hành hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ 1: 0,621 (1 cổ phiếu PGBank đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank) và tháng 8/2018 sẽ hoàn tất việc sáp nhập.

Nói về lợi ích của việc sáp nhập, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo cho hay, việc sáp nhập sẽ giúp cho HDBank tiếp cận hệ sinh thái với khối lượng trên 20 triệu khách hàng cùng 4.000 điểm bán lẻ của Petrolimex. HDBank có thể gia tăng thêm sản phẩm cho Petrolimex như sản phẩm phái sinh.

Tuy vậy, vấn đề nhiều cổ đông lo ngại nhất chính là tình hình nợ xấu của PGBank có thể gây khó khăn cho HDBank trong việc xử lý. Tuy nhiên, lãnh đạo HDBank cho rằng nợ xấu của PGBank có thể kiểm soát được.

Hiện PGBank có 600 tỷ đồng nợ xấu, số dư nợ bán cho VAMC là 2.200 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập 850 tỷ đồng, thu nợ VAMC khoảng 200 tỷ đồng. Tất cả khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo là bất động sản, ước tính bán thu về tối thiểu khoảng 70% nợ VAMC, tương đương 1.400-1.500 tỷ đồng.

“PGBank là ngân hàng tương đối sạch, bởi có cổ đông lớn là Nhà nước. Nợ xấu PGBank khá tích cực, đảm bảo cân đối được với nợ xấu HDBank, ít nhất là tốt hơn hiện tại”, bà Thảo cho biết.

Trước đó, câu chuyện "kết duyên" của PGBank với VietinBank đã kéo dài hơn 3 năm qua nhưng chưa đi đến "happy ending" mặc dù cả hai ngân hàng đều đã xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tuy vậy, đến cuối tháng 3 vừa qua, thông tin ngân hàng VietinBank sẽ dừng việc sáp nhập PGBank và MBBank sẽ "xem xét việc này" khiến câu chuyện "kết duyên" cho PGBank bất ngờ nóng trở lại.

'Người thứ ba' HDBank khiến mối duyên VietinBank - PGBank đổ vỡ (Hình 2).

Sau 3 năm, mối quan hệ Vietinbank và PGBank không đi đến "happy ending"

Cũng trong sáng 21/4, đại hội cổ đông VietinBank đã có tờ trình chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank.

Tờ trình của VietinBank cho biết, trong quá trình triển khai giao dịch sáp nhập, với mục tiêu đảm bảo tốt nhất lợi ích của VietinBank cũng như của các cổ đông, VietinBank đã cẩn trọng thực hiện soát xét tài chính và định giá PGBank tại nhiều thời điểm dựa trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Căn cứ kết quả định giá độc lập của Deloitte, VietinBank đã thực hiện nhiều vòng đàm phán với PGBank.

Nhưng với lý do: "VietinBank và PGBank đều có những quan điểm, lập luận riêng để đảm bảo lợi ích cho ngân hàng và cổ đông của mình, dẫn tới hai ngân hàng không thống nhất được phương án sáp nhập cũng như các điều khoản liên quan đến giao dịch".

Như vậy, mối duyên kéo dài 3 năm giữa VietinBank và PGBank chính thức đổ vỡ do không tìm được tiếng nói chung. PGBank cũng đã tìm được "bến đỗ" mới, đó là ngân hàng gắn liền với thương hiệu tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - HDBank.

Về phía PGBank, sáng 21/4 cũng là thời điểm ngân hàng này đưa câu chuyện ra bàn tại đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông PGBank đã đồng ý sáp nhập vào HDBank. Trong khi đó phía HDBank có 94,28% cổ đông đồng thuận, có hơn 5% số cổ đông không đồng ý. 

HDBank chia cổ tức khủng, vợ chồng tỷ phú Phương Thảo thu 220 tỷ đồng

Thứ 5, 12/04/2018 | 07:30
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Phó Chủ tịch ngân hàng HDBank và nắm giữ tỷ lệ vốn gần chạm ngưỡng 15% thông qua tập đoàn Sovico của bà.

Nhập nhèm thuế xăng, Petrolimex lãi đậm thế nào?

Thứ 4, 28/02/2018 | 06:40
Khi hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải “đau đầu” xử lý các dự án yếu kém, thua lỗ triền miên thì Petrolimex nổi lên như một điểm sáng với những con số “chưa từng thấy” về lợi nhuận.

Tài sản “nữ tướng” Phương Thảo vọt lên 2,5 tỷ USD khi HDBank chào sàn

Thứ 6, 05/01/2018 | 10:48
Với giá kịch trần ngay phiên chào sàn, cổ phiếu HDBank đã đưa tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên mức 2,5 tỷ USD theo xếp hạng Forbes.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.