Liên tiếp những vụ người tình bỏ trốn cùng nghi phạm
Cách đây gần 3 năm, quán bún đậu trên phố Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng) là nơi diễn ra cuộc xô xát khiến 2 người chết, một người bị thương nặng.
Nghi phạm gây án là Nguyễn Ngọc Bảo (39 tuổi, quận Hai Bà Trưng) sau khi gây án đã bỏ trốn cùng người yêu là Phạm Thị Thu Huyền (36 tuổi, quận Tây Hồ).
Nguyên nhân dẫn đến án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, đụng chạm giữa nhóm người Đặng Quang M. (33 tuổi), Trương Tùng Bách, Trần Hữu Tuấn T. (34 tuổi), Nguyễn Anh H. (48 tuổi) với Nguyễn Anh Hồ (43 tuổi) ngồi bàn bên cạnh. Sau đó Hồ đã gọi đàn em là Bảo và Thắng “Nhè” đến.
Tại quán nhậu, Bảo đâm T. khiến T. chết tại chỗ. M. cũng tử vong sau đó. Anh H. bị thương nặng. Nhóm đối tượng sau khi gây án đã bỏ chạy, công an bắt được Hồ nhưng Bảo đã cùng với bạn gái là Huyền đón taxi tới bến xe Nước Ngầm để trốn vào miền Nam.
Hiện trường vụ án mạng ở quán bún trên phố Lê Ngọc Hân
Do không có xe nên Bảo và Huyền đi taxi về Nam Định, lên tàu Thống Nhất. Tới TP.HCM, cả hai trốn trong khách sạn, nhà nghỉ.
Công an Hà Nội đuổi theo đến TP.HCM nhưng Bảo và Huyền đã đến trốn trong một nhà nghỉ ở xã miền núi huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cuối cùng, Bảo và Huyền đã bị bắt tại đây. Cuộc truy đuổi và vây bắt diễn ra từ ngày 19/11/2012 đến ngày 30/11/2012.
Mới đây, ngày 8/8/2015, liên quan đến vụ thảm sát 2 người ở Quảng Trị, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ một nghi phạm là Hồ Chí Bảo (SN 1990, quê ở Bố Trạch, Quảng Bình) khi sau khi gây án, đối tượng này được người yêu đưa đi băng bó vết thương tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Hướng Hóa.
Bảo khai đột nhập vào nhà ông S. (khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cách nh