Dư luận vẫn đang rất quan tâm đến vấn đề người Trung Quốc đứng đằng sau mua gần 250 lô đất ở gần sân bay Nước Mặn (Đà Nẵng). Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Cuông (nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa).
Ông Lê Văn Cuông đưa quan điểm: “Cần căn cứ theo đúng pháp luật hiện hành của Việt Nam về vấn đề đất đai đã được Quốc hội thông qua để xem xét vấn đề này.
Dù là người nước nào, mua đất hay hoạt động về lĩnh vực gì trên lãnh thổ Việt Nam cũng phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm sáng tỏ nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan đến việc thực thi pháp luật trong sự việc này, từ đó mới có các giải pháp xử lý một cách đúng đắn và nghiêm túc.
Nếu có các hoạt động ngầm, mang tính chất vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tránh tiền lệ xấu.
Chúng ta luôn khuyến khích đầu tư nước ngoài cũng như những người nước ngoài đến du lịch, sinh sống và làm việc trên đất nước Việt Nam. Đó là truyền thống hiếu khách, thân thiện của người Việt từ xa xưa. Đảng và Nhà nước rất khuyến khích những điều đó, kể cả việc người nước ngoài làm ăn ở Việt Nam nhưng phải là minh bạch và đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam.
Đặc biệt là trong làm ăn, chúng ta không khuyến khích các trường hợp làm chui hoặc vi phạm, nhất là với những nơi nhạy cảm về quân sự cần rất thận trọng. Không thể vì phát triển kinh tế mà bất chấp mọi thứ được”.
Nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông nói: Đà nẵng là khu đất nhạy cảm, mọi quyết định liên quan đến đất đai đều phải tính táo.
Ông Cuông nói thêm: “Trước đây, có những dự án vi phạm phần đất nhạy cảm, sau khi báo chí dư luận lên tiếng đã phải ngừng lại. Chính quyền cũng như người dân Đà Nẵng cần nhận thức rõ vấn đề này.