Người từ chối xe công nói về đề xuất tăng xe công của Hà Nội

Người từ chối xe công nói về đề xuất tăng xe công của Hà Nội

Thứ 3, 05/07/2016 | 06:01
0
Ở nước ta phương tiện đi lại hiện nay cũng không thiếu, các xe taxi, xe hợp đồng nhiều, có đủ loại vậy sao lại phải bỏ một số tiền lớn như vậy để mua chiếc xe có việc thì đi không có việc thì bỏ đấy?

Mới đây, tại hội nghị sơ kết ngành tài chính diễn ra sáng 2/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Doãn Toản đã kiến nghị tới Bộ Tài chính về cơ chế đặc thù ưu đãi để mỗi sở, ban, ngành có thể được trang bị 4 xe, gấp đôi so với quy định hiện tại (Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng về quy định định mức xe công tác các đơn vị Nhà nước, mỗi đơn vị chỉ được tối đa 2 xe).

Kinh doanh - Người từ chối xe công nói về đề xuất tăng xe công của Hà Nội

Xe công ngốn số tiền lớn từ ngân sách mỗi năm - (Ảnh minh họa).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, địa bàn Hà Nội rộng với khối lượng công việc lớn, các sở, ban, ngành qua đó phải đi cơ sở nhiều để xử lý công việc. Bởi vậy, việc trang bị 2 xe là tối đa cho các đơn vị theo lãnh đạo Hà Nội là “khó”.

Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngay sau đó đã nhận được sự ủng hộ khi ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, nếu trên địa bàn Hà Nội có nhiều taxi mà còn gặp khó với định mức xe công thì với “tỉnh lẻ” như Quảng Nam, phương tiện công vốn hạn chế thì việc điều chỉnh định mức càng cần thiết.

Đề xuất này của Hà Nội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh nợ công đang gia tăng thì đề xuất của Hà Nội là không hợp lý.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người từng từ chối xe công để nhận tiền khoán đi làm bằng xe ôm, taxi cho rằng, đề xuất trên của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội là đi ngược lại với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Kinh doanh - Người từ chối xe công nói về đề xuất tăng xe công của Hà Nội (Hình 2).

Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: VTCNews).

Theo ông Thuận, tình trang nợ công của đất nước đang tăng cao, Nhà nước phải thực hiện chính sách tiết kiệm mà đề xuất như thế thì không hợp lý. Đặc biệt, đó có thể là tiền đề xấu khiến cá

Cùng chuyên mục

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.