Nghệ An: Nguy cơ dịch tai xanh bùng phát trên diện rộng

Nghệ An: Nguy cơ dịch tai xanh bùng phát trên diện rộng

Thứ 5, 21/03/2013 | 23:03
0
Theo báo cáo từ Chi cục thú y tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 6/3 đến ngày 19/3/2013 dịch tai xanh ở lợn đã xảy ra tại 220 hộ gia đình thuộc 3 huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 450 con.

Từ chiều ngày 6/3/2013, dịch bệnh đã xảy ra tại 103 hộ gia đình thuộc 10 xóm xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), với số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 227 con. Sau đó, dịch bệnh cũng được phát hiện ở các xã lân cận như: Thọ Thành, Đô Thành, Văn Thành, Hồng Thành thuộc huyện.

Ngày 12/3/2013, dịch bệnh đã xảy ra ở Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu),sau đó phát hiện thêm các xã như: Quỳnh Văn, Quỳnh Xuân. Với tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy ở 3 xã là 100 con. Một số hộ dân thuộc xã Quỳnh Yên báo có lợn ốm, đang lấy mẫu gửi xét nghiệm.

Mới đây nhất, ngày 16/3/2013 Chi cục thú y đã phát hiện dịch bệnh ở 2 xã Diễn Kim, Diễn Thái (thuộc huyện Diễn Châu) và tiêu hủy 34 con với trọng lượng 29.612 kg.

 

Miền trung - Nghệ An: Nguy cơ dịch tai xanh bùng phát trên diện rộng

Phun hóa chất các phương tiện đi từ trong vùng dịch ra ngoài

Cho đến chiều ngày 19/3/1013, toàn tỉnh Nghệ An đã có 10 xã ở 3 huyện Yên Thành (5 xã), Quỳnh Lưu (3 xã), Diễn Châu (2 xã) xuất hiện dịch tai xanh ở lợn với tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy 450 con.

Nguyên nhân xảy ra dịch được xác định là do các huyện trên đã xảy ra dịch diện rộng các năm trước, mầm bệnh lưu hành trong đàn lợn mang trùng, thường xuyên bài xuất ra môi trường; trong khi đó do thời tiết diễn biến thất thường đã làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn lợn thấp, chăn nuôi nhỏ lẻ, ý thức người chăn nuôi không cao trong phòng và chống dịch, còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước...

Tuy sau khi phát hiện dịch tai xanh ở 3 huyện trên, cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, cấp 36.000 liều vắc-xin tai xanh để tiêm phòng cho đàn lợn tại các ổ dịch và vùng nguy cơ xuất hiện dịch cao. Cấp 2.270 lít hóa chất Benkocid phun khử trùng vùng dịch. Nhưng do diễn biến dịch phúc tạp, mức độ lây lan nhanh nên UBND tỉnh Nghệ An đã phải công bố xuất hiện dịch tai xanh ở lợn, đồng thời chỉ đạo Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y tỉnh và các địa phương khẩn trương, kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Theo thông báo của Cục Thú y, trong vòng hơn 20 ngày qua, cả nước có 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có dịch tai xanh ở lợn.

Ngọc Tuấn – Tiến Thành

Quảng Trị công bố 4 huyện bị dịch lợn tai xanh

Thứ 4, 27/02/2013 | 09:53
Theo báo cáo từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh này vừa công bố dịch tai xanh ở lợn tại xã Triệu Đông (Triệu Phong) sau khi phát hiện dịch tai xanh tại các xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hướng Hóa.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.