Nguyên nhân bé gái bị cô giáo xách đứt tai, gia đình không tố cáo

Nguyên nhân bé gái bị cô giáo xách đứt tai, gia đình không tố cáo

Nguyễn Thiện Quyền
Chủ nhật, 17/12/2017 | 20:11
0
Theo phản ánh, thấy cháu A. và bạn chơi oẳn tù tì trong giờ học, cô giáo xuống lớp xách tai cả hai, khiến tai cháu A. bị đứt, phải khâu 4 mũi. Sự việc khiến dư luận xôn xao, nhưng gia đình không tố cáo hành vi của giáo viên này.

 

Giáo dục - Nguyên nhân bé gái bị cô giáo xách đứt tai, gia đình không tố cáo

Dù một tuần trôi qua nhưng vết thương của cháu A. vẫn chưa hồi phục.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một học sinh lớp 2 bị giáo viên xách đứt tai tại trường tiểu học Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hậu quả khiến cháu bé đứt tai, phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.

Theo phản ánh, trước đó, ngày 8/12, trong giờ học tiếng Việt, cháu T.T.Q.A. và B., bạn ngồi cùng bàn (lớp 2A, trường tiểu học Vĩnh Hùng) chơi oẳn tù tì. Thấy cả 2 không chú ý học bài, cô Nguyễn Thị Thu (cô giáo chủ nhiệm) đã xuống nhắc nhở và xách tai cả 2 học sinh này.

Sau khi bị cô Thu xách tai, A. đã bất ngờ bị chảy máu tai. Thấy vậy, cô giáo đã lấy bông lau cho cháu, sau đó báo tin cho phụ huynh đến đón con về giữa giờ.

Khi đến đón, mẹ của A. thấy con bị rách ở phần tai, nên đã đưa cháu tới bệnh viện sơ cứu và phải khâu 4 mũi.

Theo gia đình A., trước khi đi học, cháu không hề bị vết thương nào ở tai. Ngay buổi chiều hôm xảy ra sự việc (8/12), cô giáo Thu đã đến nhà A. xin lỗi gia đình.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu không nhận mình xách rách tai A. mà cho rằng có thể cháu đã bị thương ở tai trước đó.

“Trong giờ học, A. nghịch ngợm nên tôi có xách tai cháu. Có lẽ A. đã bị đau tai từ trước chứ không thì làm sao mà rách được”, cô giáo Nguyễn Thị Thu giải thích.

Thông tin cô giáo Thu trái ngược với những gì cháu A. trình bày lại. “Lúc cô xách tai con xong thì con thấy máu chảy ra, cô bảo con lấy bông rồi cô lau cho con. Trước đó, con không hề bị vết thương nào ở tai và ngay buổi chiều hôm xảy ra sự việc, cô giáo Thu đã đến nhà xin lỗi con và bố mẹ”, cháu A. kể lại.

Chị Bùi Thị Mai, mẹ cháu A. cho biết: "Sau khi con gái tôi kêu đau tai, gia đình đã đưa cháu đi khâu. Nhưng vết thương chỉ bị ngoài da, chẳng qua khâu lại cho vết thương nhanh lành. Con hư nên cô giáo mới xách tai. Việc nhỏ, không đáng kể nên gia đình chúng tôi không muốn làm to, dù sao cô giáo cũng đã đến xin lỗi gia đình rồi".

Dù sự việc đã xảy ra được 1 tuần, nhưng đến nay, ban Giám hiệu trường tiểu học Vĩnh Hùng vẫn chưa nắm rõ sự việc trên.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hùng, cho biết: "Việc cháu A. bị cô giáo xách tai trong giờ học tôi cũng vừa mới nghe qua. Khi được hỏi, cô Thu chỉ thừa nhận có xách tai học sinh, còn vết rách không phải do cô giáo. Hiện, phụ huynh không có ý kiến gì nên nhà trường vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào”.

Tin mới nhất vụ giáo viên đánh học sinh vì... lười làm bài

Thứ 4, 26/04/2017 | 14:10
Theo thông tin mới nhất từ Hiệu trưởng trường tiểu học Mễ Trì, nhà trường đã đình chỉ đứng lớp cô giáo đánh học sinh vì không làm bài tập để chờ quyết định kỷ luật của phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm.

Đánh học sinh nhập viện, cô giáo tiểu học bị đình chỉ công tác 1 năm

Thứ 6, 31/03/2017 | 20:49
Cô Quang Thị H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A) trường Tiểu học Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa bị hội đồng kỷ luật nhà trường kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ công tác giảng dạy 12 tháng.

Vụ giáo viên mầm non đánh học sinh: Xử nghiêm để làm gương

Thứ 2, 06/02/2017 | 20:08
Tại cuộc họp của UBND TP. Hà Nội với lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo vụ cô giáo mầm non dùng dép đánh học sinh.

Trần tình của giáo viên đánh học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:29
Trong giờ ra chơi, T. đứng trên tầng 2 vô tình ném chai nước qua đầu thầy giáo. Dù học sinh đã xin lỗi và giải thích, nhưng giáo viên này lên tận lớp tìm và tát, đá vào bụng T. liên tục.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.