Vấn đề giá điện là một trong những tiêu điểm làm nóng cuộc họp báo thường kì của Bộ Công thương chiều 27/4.
Theo đó, từ ngày 16/3, giá điện chính thức tăng lên 7,5% với sự thông qua của Chính Phủ. Sau hơn 1 tháng triển khai phương pháp tính giá điện mới, nhiều hộ dân sốc vì giá điện tăng bất thường.Cụ thể, có nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện đã tăng gấp đôi, gấp 3 và thắc mắc tại sao giá điện chỉ tăng 7,5% trong khi hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường như vậy.
Có ý kiến cho rằng Bộ Công Thương đang thiên vị và đứng về lợi ích doanh nghiệp hơn là vì người dân.
Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, việc tăng giá điện là hoàn toàn minh bạch, theo quy tắc thị trường và đã được Chính Phủ thông qua, hoàn toàn không có chuyện Bộ thiên vị cho EVN.
"Khi quyết định điều chỉnh giá điện được Bộ Công Thương cùng các Bộ ngành, Chính Phủ xem xét kĩ lưỡng, giá điện rất nhạy cảm, liên quan đến đời sống người dân", Thứ trưởng Tuấn Anh khẳng định.
Vấn đề giá điện đã làm nóng cuộc họp báo thường kì của Bộ Công thương
Về phản ánh các hóa đơn tiền điện trong tháng 4 tăng bất thường, ông Đinh Thế Phúc, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cho biết có 2 nguyên nhân: do xuất phát từ việc tính toán theo giá điện mới và do nhu cầu của người dân sử dụng điện trong thời điểm trước đó gia tăng.
Ông Phúc chỉ rõ, bắt đầu từ cuối tháng 3, số ngày nắng nóng nhiều hơn nên các hộ dân sử dụng điện tăng, mặc dù các gia đình đã ý thức được việc tiết kiệm điện nhưng đây là nhu cầu thiết yếu, phải bật điều hòa, bản thân tủ lạnh phải dùng nhiều hơn, đồ làm lạnh nhiều hơn, động cơ phải hoạt động nhiều hơn…từ đó khiến lượng điện tiêu thụ cũng tăng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng cao so với các tháng khác.