"Tình hình hiện tại là quá khó khăn, việc cắt giảm ngân sách sẽ dẫn đến nguy cơ suy thoái sức mạnh quân sự " - Hagel phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ở Washington.
Ông cho biết, sự cắt giảm này có hiệu lực từ tháng ba năm nay, giảm tới 500 tỷ USD trong hơn 10 năm tới và các khoản đã được phê duyệt lên tới 487 tỷ $.
Trong năm tài chính bắt đầu vào tháng Mười, Lầu Năm Góc phải đối mặt với sự mất mát 52 tỷ $ - theo hãng thống tấn RIA " Novosti " cho biết.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận xét rằng: "Những cắt giảm quá nhanh, quá lớn, quá khắc nghiệt và vô trách nhiệm".
Ngoài ra, ông cho biết, trong trường hợp không có ngân sách tối thiểu thì Lầu Năm Góc rất khó để lập kế hoạch hoạt động của mình. Hagel kêu gọi các nhà lập pháp trong Quốc hội " một cách tiếp cận chiến lược hơn" và bày tỏ hy vọng rằng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đồng ý về việc thông qua ngân sách.
Hagel cũng xác định một số lĩnh vực, trong đó Lầu Năm Góc sẽ tiết kiệm tiền. Mỹ cần phải có được các đơn vị thông tin linh hoạt hơn với số lượng nhỏ, ưu tiên trong việc cơ cấu lại các đơn vị đồn trú, cố gắng tiết kiệm để việc chi tiêu luôn nằm trong tầm kiểm soát.
Ngoài ra, theo Hagel, không thể tránh được tình trạng buộc phải "quyết định khó khăn" nhằm giảm quỹ lương. Chúng ta biết rằng, lương chiếm tới một nửa ngân sách của Lầu Năm Góc .
Tất nhiên rằng, ngân sách quân sự của Mỹ vẫn ở khoảng 40 % chi tiêu thế giới trong lĩnh vực này. Theo kết luận của bộ trưởng quốc phòng Hagel "Sự cần thiết để thích ứng với các lực lượng vũ trang vẫn còn mạnh, sẵn sàng chiến đấu, chiếm vị trí số một trên thế giới ".
Nhớ lại, ngày 18 Tháng 10, Chuck Hagel đã nói rằng sự không chắc chắn ngân sách có thể ảnh hưởng đến quốc phòng của Mỹ .
Trước đó, đối với Mỹ, một thời gian dài ở trong tình trạng khủng hoảng do thiếu ngân sách cho năm tài chính 2014, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, và mối đe dọa về nghĩa vụ nợ công dẫn đến tình trạng chính phủ phải đóng cửa 2 tuần.
Ngày 17/10, Quốc hội đã thông qua một dự luật thỏa hiệp, mà ngay lập tức đã được ký kết bởi Tổng thống Barack Obama.
Dự luật này để tăng trần nợ công và cung cấp tài chính tạm thời của các Bộ và các cơ quan liên bang, và chỉ như vậy chính phủ Mỹ mới làm việc trở lại được.
Theo thỏa thuận được ký kết giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, Chính phủ sẽ có thể tiếp tục vay mượn cho đến 07 tháng 2 năm 2014. Trong thời gian này , chính quyền và Quốc hội cố gắng phải đạt được thỏa thuận về các thông số của ngân sách mới, nếu không sẽ lại có một nguy cơ khủng hoảng đối với Mỹ. Tất nhiên điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách quân sự của Mỹ.
T.P (News Land)