Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng khiến cụ bà 60 tuổi tử vong

Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng khiến cụ bà 60 tuổi tử vong

Thứ 3, 29/12/2015 | 14:21
0
Cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng thuộc ngõ 225 Lĩnh Nam (Hoàng Mai – Hà Nội) khiến 1 bà lão khoảng 60 tuổi tử vong.

Tin nhanh vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 29/12, tại ngôi nhà trong ngõ 225 Linh Nam (quận Hoàng Mai - Hà Nội). Một cụ bà khoảng 60 tuổi đã tử vong trong vụ cháy.

Xã hội - Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng khiến cụ bà 60 tuổi tử vong

Xe cấp cứu đến hiện trường vụ cháy - (Ảnh: Tri thức trẻ)

Theo một số người dân khu vực cho biết, thời điểm trên, lửa bất ngờ bốc ra từ căn nhà 3 tầng nơi bà cụ sinh sống. Tuy nhiên, thời điểm cháy, căn nhà này đóng cửa kín. Người dân nhanh chóng tìm cách cứu bà lão thoát nạn nhưng bất lực.

Phát hiện bên trong có một người già, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải hô hào nhau chạy sang các nhà xung quanh để tìm cách đột nhập nhưng bất lực” - một người hàng xóm kể.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ cảnh sát PCCC đến hiện trường.

Theo một lãnh đạo địa phương, bà lão sinh năm 1955. Do ngọn lửa phát ra từ tầng 1, cụ bà lại khóa cửa bên trong nên khi phát hiện cháy, người dân không thể phản ứng kịp.

Cũng theo vị lãnh đạo này thông tin, ngôi nhà bị cháy trên gồm 3 tầng, 2 tầng dưới cho sinh viên thuê, cụ bà ở tầng 3. Thời điềm xảy ra hỏa hoạn, các sinh viên đều đã đi học.

Sau khi nhận được tin cháy ở một căn nhà 3 tầng 1 tum nằm sâu trong ngõ 255 đường Lĩnh Nam, đội Cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát PCCC số 8 đã điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Khi đến nơi, ngọn lửa đã lan ra toàn bộ mặt bằng tầng 1, lan lên tầng 2 và 3, phun qua cửa sổ và lan sang nhà bên cạnh. Lực lượng cứu hỏa đã phải phun nước qua khe cửa tầng 1 để chữa cháy, ngăn không cho lan sang các nhà xung quanh.

Theo một lãnh đạo đội Cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát PCCC số 8, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do dưới tầng 1 có 2 xe máy để gần khu bếp, có thể do xăng xe trào ra rồi gây cháy. Ngọn lửa bốc lên đế

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.