Nguyên phó chủ tịch Eximbank tiếp tục từ chức tại TPC

Nguyên phó chủ tịch Eximbank tiếp tục từ chức tại TPC

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Thông tin về việc ông Phạm Trung Cang từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chưa kịp lắng xuống thì mới đây, ông Cang tiếp tục xin rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Nhựa Tân Đại Hưng.

Lý do ông Cang đưa ra quyết định nới trên là “vì lý do cá nhân đối với các chức danh đang đảm nhiệm” và ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã: TPC – HOSE) đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang.

Ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền công bố thông tin của TPC. Ông đang nắm giữ hơn 3,2 triệu cổ phần TPC, chiếm tỷ lệ 15,15% vốn điều lệ doanh nghiệp này, tính đến thời điểm 30/6/2012.

Bất động sản - Nguyên phó chủ tịch Eximbank tiếp tục từ chức tại TPCTrước đó ông Phạn Trung Cang đã từ nhiệm vị trí tại Eximbank (Ảnh: Dân trí)

TPC cũng cho biết, Ông Phạm Trung Cang đã là Giám đốc TPC kể từ năm 1978 và sau đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cho đến thời điểm từ chức.

Sau khi ông Phạm Trung Cang từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TPC, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch HĐQT của công ty này là người được lựa chọn để thay thế vị trí của ông Cang kể từ ngày 19/9/2012. Đồng thời ông Hùng vẫn giữ chức tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin tại TPC.

Trước đó, vào chiều 19/9, ban lãnh đạo Ngân hàng Eximbank cũng nhận được đơn từ chức của ông Phạm Trung Cang. Sau khi xem xét “lý do cá nhân” do ông Cang đưa ra, ban lãnh đạo ngan hàng này đã chấp thuận cho ông rời nhiệm.

VnExpress.net đưa tin, ông Trương Văn Phước - Tổng giám đốc Eximbank - cho biết ngân hàng ngoài chủ tịch còn nhiều phó chủ tịch nên khi ông Cang từ nhiệm, ngân hàng cũng không cử ai thay thế vị trí của ông. Ngoài ra, ông Phước cũng cho biết thêm, ông Cang chỉ nắm giữ khoảng 0,2 - 0,3% vốn điều lệ.

Khánh Tuân


Cùng chuyên mục

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.