Scott McIntyre là nhà báo thể thao nổi tiếng người Úc, hiện đang làm việc tại Nhật cho tờ Fox Sports Asia. Bằng vốn hiểu biết của mình, mới đây, ông đã có bài viết bàn về thành công của ngôi sao Thái Lan – Chanathip nói riêng, các cầu thủ Đông Nam Á nói chung khi tới J.League thi đấu.
Với tựa đề “Chanathip ngày một chứng minh anh đủ sức thành công ở J.League”, Scott McIntyre đề cao năng lực của tiền vệ này. Tác giả - người từng công tác tại SBS mở đầu:
“Việc Songkrasin gia nhập Consadole Sapporo (chính thức vào tháng 7/2017) được cho là vụ chuyển nhượng lớn nhất trong số các cầu thủ Đông Nam Á tới Nhật. Tài năng của cầu thủ sinh năm 1993 được thể hiện rõ trong trận Nhật Bản – Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 mới đây.
Nhỏ con, nhưng Songkrasin đóng vai trò “nhạc trưởng”. Anh thi đấu phía sau bộ đôi tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda, dẫn dắt lối chơi cho đội bóng xứ Chùa vàng. Theo một nghĩa nào đó, dù người Thái thua trận ê chề với tỉ số 0-4, nhưng bản thân tiền vệ 23 tuổi có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.
Thủ môn Nhật Bản Eiji Kawashima nói với Fox Sports Asia rằng, anh thật sự cảm phục năng lực của Songkrasin, đồng thời tin ngôi sao này sẽ sớm thành công ở J.League, mở ra cơ hội cho các đồng nghiệp trong nước, trong khu vực”.
Scott McIntyre sau đó viết sâu về sự phát triển của bóng đá Nhật Bản, đồng thời đề cập tới thất bại của những gương mặt đi trước Songkrasin, bao gồm Tuấn Anh, Công Phượng:
“Những năm gần đây, J.League mở rộng thị trường chiêu mộ cầu thủ ra Đông Nam Á. Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Campuchia rất tích cực “xuất khẩu” sao trẻ. Song, đáng tiếc là đa số họ không thành công.
Irfan Bachdim của Indonesia mờ nhạt khi khoác áo Sapporo. Bộ đôi Việt Nam Tuấn Anh – Công Phượng chỉ thi đấu 1 năm ở J.League 2 và ít được ra sân. Trong khi đó, Chan Vathanaka (Campuchia) dù cập bến Fujieda MYFC – đội bóng hạng 3 xứ sở hoa anh đào nhưng vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng”.
Bài báo khép lại:
“Songkrasin là niềm hy vọng lớn lao, bởi ở anh có kỹ thuật, tầm nhìn. Songkrasin được xem như tài năng số 1 của Đông Nam Á trong suốt một thập kỷ qua.
Cơ hội đang mở ra ở Sapporo. Khi cuộc phiêu lưu của anh thành công, một số cầu thủ khác đồng hương cũng sáng cửa xuất ngoại. Đó là trường hợp của thủ môn Kawin Thamsatchanan, tiền vệ Charyl Chappuis hay tiền đạo Teerasil Dangda”.
Trần Anh