Nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tình nguyện miễn thu phí 3 ngày Tết để cảm ơn khách hàng.

Nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tình nguyện miễn thu phí 3 ngày Tết để cảm ơn khách hàng.

Thứ 6, 14/12/2018 | 18:23
0
Nhà đầu tư đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất bộ Giao thông Vận tải cho phép “xả trạm” trong ba ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ 30 đến hết mùng 2 Tết.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 14/12, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (nhà Đầu tư đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), cho biết sẽ xin phép bộ Giao thông Vận tải, tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện việc “xả trạm” này.

Theo ông Khôi, mục đích miễn phí cho tài xế trong 3 ngày trên là để cảm ơn họ đã sử dụng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và để cán bộ, nhân viên công ty được nghỉ ngơi trong những ngày Tết.

Tiêu dùng & Dư luận - Nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tình nguyện miễn thu phí 3 ngày Tết để cảm ơn khách hàng.

Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ.

Tuy nhiên theo ông Khôi, trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ ngoài việc thu phí cho đường cao tốc Pháp Vân  Cầu Giẽ còn là nơi nhận thẻ đầu vào và thu phí đầu ra của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình liền kề.

Vì vậy, để miễn phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì cần có sự phối hợp trong thu phí với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Nếu nhà đầu tư đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình không miễn phí trong những ngày trên thì phải có phương án thu phí phù hợp khi nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xả trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Liên quan đến vướng mắc trên, ông Khôi cho biết việc không thu phí trong dịp tết là ý nguyện của công ty Phương Thành. Còn việc quyết định và giải quyết việc thu phí đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Binh thế nào bộ Giao thông vận tải và tổng cục Đường bộ sẽ xem xét. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo tổng cục Đường bộ ủng hộ chủ trương của nhà đầu tư đường cao  tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho rằng đây là quyền của nhà đầu tư nhưng cần tự cân đối hiệu quả kinh doanh chứ không được tính kéo dài thời gian thu phí để bù lại.

Vị này cũng cho rằng công ty Phương Thành cần trao đổi thống nhất với tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (nhà đầu tư đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) để có phương án phối hợp.

Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ là tuyến đường bộ cấp 1 đồng bằng ở phía nam Hà Nội, nối điểm đầu tuyến là Pháp Vân, Hoàng Liệt (Hoàng Mai) với điểm cuối là Cầu Giẽ (Phú Xuyên), nối tiếp với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Toàn tuyến dài 32,3 km. Đường gồm 4 làn xe chạy (mỗi chiều 2 làn) và 2 làn xe khẩn cấp (mỗi bên một làn). Giữa hai chiều là dài phân cách trồng cây.d

Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ được khởi công xây dựng năm 1998 và hoàn thành đầu năm 2002.

Năm 2013, đề xuất nâng cấp đường Pháp Vân – Cầu Giẽ lên thành đường cao tốc được chấp thuận và tuyến đường cao tốc này được hoàn thiện vào giữa năm 2015.

Đây là tuyến cao tốc có lưu lượng khá cao, lúc cao điểm vào dịp Tết lên đến 35.000 – 40.000 lượt/ngày.

Căn cứ mức vé hiện hành từ 35.000 đồng đến 130.000 đồng/ lượt, ước tính 3 ngày Tết, doanh nghiệp có thể bị thất thu trung bình lên đến 3-4 tỷ đồng.

H.Y (tổng hợp)

Vì sao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc nhưng không thấy xả trạm thu phí?

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:20
Nhiều tài xế đi trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bức xúc, cứ vào những ngày nghỉ lễ, Tết là tuyến đường này bị ùn tắc nghiêm trọng, nhưng không xả trạm thu phí.

Tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: Vì sao 4 luật sư tình nguyện trợ giúp pháp lý cho tài xế?

Thứ 2, 26/03/2018 | 11:36
Vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đến nay vẫn còn gây tranh cãi về trách nhiệm giữa các bên, về giới hạn quyền ưu tiên đối với xe ưu tiên... Hiện, đã có 4 luật sư tình nguyện trợ giúp pháp lý cho tài xế xe khách để làm rõ vấn đề này.

Hai ô tô va chạm, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lại ùn tắc

Thứ 3, 20/03/2018 | 16:08
Trưa nay (20/3), cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông do hai chiếc xe ô tô đi cùng chiều lưu thông theo hướng TP.Hà Nội – Phủ Lý va vào nhau. Vụ tai nạn khiến cho tuyến đường này bị ùn tắc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.