Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng…

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng…

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 07/03/2018 | 08:30
0
Thời gian qua, tại TP.HCM các nhà đầu tư nước ngoài đã ồ ạt rót vốn hoặc bắt tay cùng với doanh nghiệp nội đổ vốn vào lĩnh vực BĐS. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, cũng cần phải lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tránh để các dự án trùm mền, đắp chiếu, ôm đất để đó.

Thời gian gần đây, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào bất động sản (BĐS) ở TP.HCM đã tăng lên với hàng loạt cái tên đã xuất hiện như: Keppel, Capitaland, Gamuda, Mapletree... Hay những đơn vị liên doanh, liên kết như Mitsubishi, Daiwa House, Sanyo Land… Đây đa phần là các doanh nghiệp đến từ khu vực châu Á, như: Nhật Bản,  Malaysia,  Hàn Quốc…

Quốc gia nào đầu tư nhiều nhất?

Theo ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cho biết, trong năm 2017, lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất là BĐS, với gần 1 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 51% tổng lượng vốn FDI. Nhà đầu tư nhiều nhất đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản…

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng…

Theo nhận định, dòng vốn FDI đến từ các nhà đầu tư ở khu vực châu Á vẫn áp đảo các khu vực khác, như châu Âu hay Mỹ

Trong 2 tháng đầu năm 2018, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 85 dự án từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn (đầu tư nước ngoài - FDI) đăng ký đạt 141,6 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các dự án được cấp phép mới có 100% vốn nước ngoài là 77 dự án, vốn đầu tư đạt 135,8 triệu USD, số dự án liên doanh là 8, vốn đầu tư đạt 5,8 triệu USD. Trong đó, hoạt động kinh doanh BĐS với 4 dự án, vốn đầu tư 47,5 triệu USD (chiếm 33,5%).

Phân tích về tình hình đầu tư BĐS tại TP.HCM, đại diện công ty Tư vấn Bất động sản Savills Việt Nam cho rằng: “Nếu trong năm 2017 được cho là năm thành công của các nhà đầu tư BĐS trong nước lẫn quốc tế tại thị trường TP.HCM thì năm nay, kênh đầu tư này vẫn sẽ được chú ý và dòng vốn đến từ các nhà đầu tư ở khu vực châu Á vẫn áp đảo các khu vực khác, như châu Âu hay Mỹ”.

TS Nguyễn Văn Bình, trường đại học Kinh tế TP.HCM phân tích: “Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2017 tốt (6,8%) là chỉ số tích cực, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư ngoại tiếp tục rót vốn đổ vào đầu tư tại thị trường Việt Nam, trong đó có lĩnh vực BĐS. Hơn thế nữa, chính sách hội nhập toàn cầu của Việt Nam, đồng thời môi trường thân thiện với nhà đầu tư cũng là điểm cộng”.

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng… (Hình 2).

Nhu cầu nhà ở còn nhiều tại thị trường TP nói riêng và Việt Nam nói chung là những tín hiệu lạc quan cho nhà đầu tư nước ngoài

Mặt khác, cũng theo chuyên gia này, còn có sự cải thiện tuy chưa được như mong muốn nhưng tính minh bạch của thị trường và thủ tục hành chính bớt rườm rà, nhiêu khê cũng là một trong những yếu tố tích cực cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực BĐS”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng: “Với sự tăng trưởng kinh tế tốt, đồng thời, niềm tin vào thị trường tăng cao và đặc biệt là nhu cầu nhà ở còn nhiều tại thị trường thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung là những tín hiệu lạc quan cho nhà đầu tư nước ngoài”.

Các dự án đình đám… đình trệ

TP.HCM hiện có trên 1.400 dự án BĐS, trong đó, có hàng trăm dự án đang ngưng triển khai hoặc bị thu hồi. Trong đó, không ít các dự án “sừng sỏ” của các chủ đầu tư có sự tham gia góp vốn hoặc liên doanh liên kết hoặc do các nhà đầu tư ngoại đứng làm chủ đầu tư.

Theo thông tin mà PV có được, mới đây, sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM đã cấp phép cho pháp nhân Rainbow City Group Limited (có trụ sở tại Vistra Corprate Service Centre Wickams 2, Road Town, Totola VG 1110 Island) đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng để sở hữu 15% vốn của công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula.

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng… (Hình 3).

Về tiến độ này, bộ Tài chính đã đề nghị nhà đầu tư tính toán rà soát lại, đảm bảo tính khả thi, sát với thực tế cũng như năng lực tài chính.

Dự án Saigon Peninsula hay quen gọi với cái tên Mũi Đèn Đỏ, có quy mô dự án là 117 hecta (tại phường Phú Thuận, quận 7) do công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula làm chủ đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư là 9.232 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hai nhà đầu tư nước ngoài là Genting Group (Malaysia) và Rainbow City Group Limited.

Theo hồ sơ, dự án này được chấp thuận từ quý 4/2016, dự kiến quý 1/2017 sẽ thu hồi giải phóng mặt bằng. Đến quý 2/2017 sẽ triển khai hệ thống hạ tầng và các hạng mục tiếp theo cho tới năm 2021. Tuy nhiên, về tiến độ này, bộ Tài chính đã đề nghị nhà đầu tư tính toán rà soát lại, đảm bảo tính khả thi, sát với thực tế cũng như năng lực tài chính.

Theo ghi nhận của PV, đến nay, dự án vẫn “án binh bất động” với nhiều hạng mục chưa triển khai thực hiện. Đây là tổ hợp các hạng mục công trình như công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền, trung tâm thương mại bán lẻ, kết hợp với khách sạn 5 sao, khu căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và các cao ốc văn phòng hạng A.

Bên cạnh đó, một siêu dự án tỷ đô cũng đang “án binh bất động”, là khu Đô thị Đại học quốc tế Việt Nam (VIUT). Ngoài trường học, phần diện tích còn lại được quy hoạch thành khu phức hợp, bao gồm khu thương mại, khu dân cư, trung tâm hành chính văn hóa, trung tâm y tế và hoạt động chuyên khoa của các trường đại học, câu lạc bộ thể dục thể thao và giải trí, khu công viên cây xanh… Tuy nhiên, toàn bộ siêu dự án tỷ đô này vẫn còn nằm… trên giấy. 

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng… (Hình 4).

Toàn bộ siêu dự án tỷ đô này vẫn còn nằm… trên giấy.

Tuy nhiên, hiện nay, để tìm đến được vị trí dự án thì không hề dễ dàng gì tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Bởi, bốn bề là đồng không mông quạnh, lác đác vài ba ngôi nhà tạm bợ của những hộ dân chưa di dời khỏi vị trí quy hoạch.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 1/7/2008, với quy mô diện tích gần 1.000ha và tổng mức đầu tư lên đến 3,5 tỷ USD. Dự án này do Công ty Berjaya Land Berhad (thuộc Tập đoàn Berjaya của Malaysia) là chủ đầu tư.

Nhà đầu tư ngoại ồ ạt đổ bộ vào BĐS TP.HCM: Lợi thì có nhưng… (Hình 5).

Bốn bề là đồng không mông quạnh, lác đác vài ba ngôi nhà tạm bợ của những hộ dân chưa di dời khỏi vị trí quy hoạch.

Ngoài ra còn có dự án khu đô thị Thanh Đa – Bình Quới được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 1992, sau đó giao cho Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Tuy nhiên, do năng lực của đơn vị này nên dự án mãi giậm chân tại chỗ. Cho đến năm 2010, chính quyền TP quyết định thu hồi dự án này và rơi vào quên lãng trong một thời gian dài. Đến cuối năm 2015, UBND TP.HCM mới giao cho liên danh tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJS (Dubai) xúc tiến thực hiện.

Khu đô thị Thanh Đa – Bình Quới có tổng diện tích khoảng 426ha, bao gồm toàn bộ phường 28, với tổng vốn đầu tư khoảng gần 31 ngàn tỷ đồng. Dự án chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016-2020), tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật chính. Giai đoạn 2 (2021-2025), nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khu vực chức năng của dự án. Giai đoạn 3 (2026-2030) hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn đang ì ạch.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo, chính quyền TP nên cân nhắc dòng vốn FDI, không phải cái nào cũng... nhận. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng, việc các doanh nghiệp FDI rót vốn vào lĩnh vực BĐS là điều đáng mừng, tuy nhiên, chính quyền nên cân nhắc và cẩn trọng để lựa chọn các nguồn vốn hợp lý, tránh cấp giấy phép đầu tư hoặc chấp nhận các dòng vốn có nhiều rủi ro.

Đau đầu tìm phương án giải cứu BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Thứ 6, 24/11/2017 | 06:30
Vài năm trở lại đây, tốc độ phát triển BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc tăng đột biến, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều ông lớn. Minh chứng rõ nét là hàng loạt dự án tầm cỡ khu vực đã mọc lên, xen lẫn với hàng trăm khách sạn, khu resort cao cấp khác. Trong khi nguồn khách còn quá ít ỏi, các chuyên gia lo ngại sẽ “ế ẩm”, do đó cần phải tính đến phương án giải cứu.

Thực hư thông tin rao bán 700 xe BMW đang “đắp chiếu” của Euro Auto

Thứ 5, 09/11/2017 | 18:18
Dư luận đang xôn xao trước thông tin một tài khoản mạng xã hội Zalo đăng rao bán thanh lý lô 700 xe BMW của công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu đang bị giữ ở Hải quan TP.HCM vì buôn lậu. Tuy nhiên, các bên liên quan đến lô xe nói trên đã phủ nhận thông tin này.

[Tokyo 2017] Độc đáo chiếc xe giao hàng cho tương lai FD-SI của Isuzu

Thứ 6, 27/10/2017 | 09:32
Isuzu đã tận dụng kỳ triển lãm Tokyo Motor Show 2017 để giới thiệu về chiếc xe giao hàng cho tương lai FD-SI thế hệ mới.

Ông chủ Đại Nam tố chủ tịch BD: Một sự thật chưa dám nói ra?

Thứ 5, 07/11/2013 | 11:49
Xung quanh vụ ông Huỳnh Uy Dũng – tổng GĐ Cty cổ phần Đại Nam – gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ tố cáo ông Lê Thanh Cung – chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (BD), ngày 30.10.2013, UBND tỉnh BD ra báo cáo số 132/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, nhằm nói lên “sự thật” vụ việc trên… Tuy nhiên, có một sự thật khác mà UBND tỉnh BD vẫn chưa “mạnh dạn” báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ…
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.