Tờ Fusion cho hay, những ngày qua tình hình ở Venezuela diễn ra vô cùng hỗn loạn khi người dân giận dữ với lệnh đổi tiền mới của chính phủ. Mới đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ thay thế tờ 100 bolivar bằng 6 loại tiền giấy và 3 loại xu mới, mệnh giá từ 500 đến 20.000 bolivar.
Người dân tức giận bởi 100 bolivar là tờ tiền có mệnh giá cao nhất, nay đã không còn giá trị pháp lý, còn tiền mới vẫn chưa được lưu thông. Việc này bắt đầu từ ngày 15/12 trong khi người dân chỉ có 72 giờ để đổi tiền giấy cũ lấy tiền xu mới mệnh giá tương đương.
Nhưng tiền mới chưa xuất hiện ở những ngân hàng và các cây rút tiền ATM nên đã nổ ra những cuộc biểu tình trên khắp đất nước, nhiều con phố tắc nghẽn do những hàng người không đổi được tiền, nhiều cửa hàng bị cướp bóc, tấn công.
Sau đó, tới ngày 17/12, Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố hoãn đổi tiền đến đầu tháng 1/2017 nhằm xoa dịu tình hình.
Tuy nhiên, chính sách đổi tiền đã tạo ra nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là đối với những người kinh doanh Trung Quốc ở Venezuela, vốn được biết đến là những thành phần nhiều tiền và thường trữ lượng lớn tiền mặt trong nhà. Nhiều người Trung Quốc đã bị người dân Venezuela tấn công và giành giật tài sản, tiền bạc giữa cơn bĩ cực.
Đặc biệt, tại thành phố El Callo, nhiều người Trung Quốc đã phải ném những đồng tiền 50 bolivar qua cửa sổ để ngăn cản người dân tại đất nước Nam Mỹ này trèo lên nhà cướp bóc.
Dù đồng 50 bolivar không thuộc diện bị thu hồi và hoán đổi nhưng những chủ nhà người Trung Quốc phải ném chúng qua cửa sổ để không bị những người dân cuồng nộ ở đây tấn công.
Do tình trạng hỗn loạn trên, nhiều công ty Trung Quốc hoạt động ở Venezuela đã kêu gọi các nhân viên nên ở yên trong nhà sau 7 giờ tối.
“Bất cứ lúc nào những kẻ côn đồ nhìn thấy khuôn mặt của những người như tôi, chúng đều như nhìn thấy một chiếc máy ATM”, Carlos Wang, một người Trung Quốc ở Venezuela nói.
Lệnh đổi tiền của chính phủ Venezuela đã khiến đất nước này rơi vào một cơn khủng hoảng. Ở bang Tachira tại miền tây đất nước, nhiều người bao vây nhà kho của chính phủ để tìm đồ ăn, nhiều người không ngại nói trên truyền hình rằng họ đang đói do tình trạng lạm phát phi mã, tiền không có giá trị.
Ở biên giới với Colombia, nhiều cuộc ẩu đã đã diễn ra khi người dân tranh nhau mua thuốc men, thực phẩm và những mặt hàng nhu yếu phẩm khác vốn đang rất khan hiếm tại Venezuela.
Danh Tuyên