Nhà hàng chặt chém bằng hóa đơn tiếng Tàu tàng trữ rượu lậu

Nhà hàng chặt chém bằng hóa đơn tiếng Tàu tàng trữ rượu lậu

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 28/02/2018 | 16:39
0
Tại thời điểm kiểm tra, liên ngành bắt quả tang nhà hàng tàng trữ 20 chai rượu các loại do Trung Quốc sản xuất nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ kèm theo hợp pháp.

Ngày 28/2, chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng chính thức công bố thông tin kiểm tra, xử lý đối với nhà hàng Siêu Hấp (262B Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). Trước đó, nhà hàng này bị thực khách tố "chặt chém" giá cả dịch vụ và sử dụng phiếu tính tiền bằng tiếng Trung Quốc.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đơn vị có thẩm quyền nhận định, nhà hàng Siêu Hấp đã vi phạm nhiều điểm như không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá...

Xã hội - Nhà hàng chặt chém bằng hóa đơn tiếng Tàu tàng trữ rượu lậu

Nhà hàng Siêu Hấp bị phạt 12,5 triệu đồng.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng này chứa 20 chai rượu các loại (xuất xứ Trung Quốc), không có hóa đơn chứng từ kèm theo hợp pháp. 

Với tổng cộng những vi phạm trên, nhà hàng Siêu Hấp bị cơ quan chức năng phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng. Với số rượu nhập lậu, cơ quan chức năng tiến hành xử lý, tiêu hủy. 

Nhà hàng Siêu Hấp cũng bị yêu cầu hoàn trả số tiền "chặt chém" cho du khách là 954.000 nghìn đồng. Đây là số tiền mà nhà hàng thu của khách từ tờ hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc.

Xã hội - Nhà hàng chặt chém bằng hóa đơn tiếng Tàu tàng trữ rượu lậu (Hình 2).

Loạt vi phạm từ nhà hàng Siêu Hấp bắt nguồn từ tờ hóa đơn tiếng Tàu.

Trước đó, như chúng tôi đã đăng tải, ngày 16/2, gia đình chị L.T.L (quê tỉnh An Giang) đến nhà hàng Siêu Hấp và gọi 2kg tôm, 8 con ghẹ (1,5kg), 2 đĩa tôm rim, 1 đĩa thịt heo kho, 2 đĩa cơm chiên hải sản, 2 đĩa rau muống xào, 1 đĩa đậu bắp luộc, nước giải khát.

Sau khi dùng bữa, gia đình chị L. đã vô cùng bất ngờ khi bị yêu cầu trả hơn 10 triệu đồng cho bữa ăn. Sau một hồi đôi co, nhà hàng đã giảm xuống còn khoảng 8 triệu đồng. Gia đình chị L. đã trả số tiền này. Ngoài chuyện ấm ức vì giá cả, họ cũng bức xúc khi nhà hàng sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong việc in ấn hóa đơn tính tiền.

Bức xúc việc nhà hàng dùng hóa đơn chữ Trung Quốc chặt chém du khách

Thứ 7, 24/02/2018 | 10:10
Mất tiền tiếc, nhưng không ấm ức bằng việc mất quyền được đọc, được biết giá cả, bởi tờ hóa đơn toàn tiếng Trung Quốc, một nhóm thực khách đã phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng. Câu chuyện nhận được sự chú ý của dư luận vừa xảy ra ở Đà Nẵng.

Chuyên gia phân tích việc chặt chém du khách bằng hóa đơn tiếng... Tàu

Thứ 2, 26/02/2018 | 20:08
Ngôn ngữ sử dụng trong hóa đơn không có một trường hợp nào ngoại lệ. Bởi vì, ngôn ngữ là một sự thể hiện chủ quyền của một quốc gia. Do đó, việc nhà hàng tự ý in hoá đơn bằng chữ nước ngoài là vi phạm quy định của pháp luật và không hợp lệ.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.