Nhà thiết kế lừng danh Paco Rabanne đã qua đời ở tuổi 88

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:02
0
Nhà thiết kế hàng đầu Tây Ban Nha Paco Rabanne đã qua đời ở tuổi 88 tại nhà riêng ở Portsall, Pháp.

Puig, công ty mẹ sở hữu hãng thời trang và dòng nước hoa có tầm nhìn xa trông rộng, đã xác nhận cái chết của ông vào sáng thứ Sáu. José Manuel Albesa, chủ tịch bộ phận làm đẹp và thời trang của Puig, cho biết trong một tuyên bố: “Paco Rabanne đã tạo ra sức hút không thể tưởng tượng. Còn ai khác có thể khiến phụ nữ Paris thời trang đòi hỏi những chiếc váy làm từ nhựa và kim loại? Ai ngoài Paco Rabanne có thể tưởng tượng ra một loại nước hoa tên là Calandre - từ này có nghĩa là 'lò nướng ô tô', bạn biết đấy - và biến nó thành một biểu tượng của sự nữ tính hiện đại?”

“Tinh thần nổi loạn, cấp tiến đó đã khiến ông trở nên khác biệt: Chỉ có một Rabanne,” ông nói thêm. “Với sự ra đi của ông, một lần nữa chúng ta được nhắc nhở về ảnh hưởng to lớn của ông đối với thời trang đương đại, một tinh thần sống mãi trong nhà mốt mang tên ông”.

Tài khoản Instagram chính thức của nhà mốt Paco Rabanne cũng đã chia sẻ một tuyên bố chính thức về cái chết của nhà thiết kế. “Trong số những nhân vật thời trang tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, di sản của ông sẽ vẫn là nguồn cảm hứng bất tận”, chú thích viết. “Chúng tôi rất biết ơn Monsieur Rabanne vì đã thiết lập di sản tiên phong của chúng tôi và xác định một tương lai với những khả năng vô hạn”.

Rabanne, người đã giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của mình, có tựa đề “12 chiếc váy không thể mặc được bằng chất liệu đương đại”, vào năm 1966, đã nhanh chóng tìm được vị trí của mình trên bản đồ ngành thời trang với biệt danh “enfant terrible”. Ông đã dành những năm đầu đời để làm đồ trang sức tại các hãng thời trang hàng đầu bao gồm Givenchy và Dior, trước khi lấn sân sang thế giới nước hoa và tạo ra những món đồ kim loại đặc trưng của mình dưới nhãn hiệu thiết kế của riêng mình. Nhà thiết kế từ giã sự nghiệp thời trang vào năm 1999, sau buổi trình diễn thời trang cao cấp cuối cùng diễn ra vào mùa hè năm đó.

Quang Tân

Cùng chuyên mục

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có thể làm Quan hệ công chúng (PR)?

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:55
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự kết nối giữa mạng lưới các công ty, sự gắn bó giữa cá nhân, doanh nghiệp và công chúng ngày càng gia tăng. Theo đó, marketing và quan hệ công chúng (PR) là hai công cụ không thể thiếu để doanh nghiệp đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn chưa nắm rõ bản chất của ngành nghề. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để khám phá hai ngành học thú vị này nhé!

Trường Đại học CMC chính thức đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design), cam kết 100% việc làm cho sinh viên

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:54
Theo phương án tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học CMC chính thức mở ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CNKTĐT-VT) với chương trình Thiết kế vi mạch bán dẫn là một trong những định hướng đào tạo cốt lõi.

Cổ phiếu liên tiếp “lau sàn”, Chủ tịch một công ty dầu khí bị bán giải chấp gần 19 triệu cổ phiếu

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:07
Chủ tịch công ty dầu khí vừa bị bán giải chấp gần 18.8 triệu. Nếu tính từ đầu tháng, HOSE đã bán giải chấp hơn 22 triệu cổ phiếu của vị chủ tịch này.

Ngắm xế nổ Honda CB350S bản “xích thố vương” cực chất

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:55
Ấn phẩm Honda CB350S Dirt Freak được trình diện tại một triển lãm diễn ra ở xứ hoa anh đào, mang phong cách pha lẫn với dòng xe địa hình Scrambler nhìn rất hấp dẫn.

”Chân gà” mọc trên cây, người Việt cứ lên núi hái là “ra tiền”

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:45
Nếu chưa biết đến thứ này thì bạn quả thực đang bỏ lỡ một “mỏ vàng” đến từ tự nhiên.