Nhà trai đón dâu phải quay xe, không thể vào Quảng Ninh vì Covid - 19

Nhà trai đón dâu phải quay xe, không thể vào Quảng Ninh vì Covid - 19

Thứ 5, 28/01/2021 | 16:50
0
Đoàn xe rước dâu đến "cửa ngõ" Quảng Ninh nhưng cũng đành phải quay về vì không thể đến nhà gái do dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Ninh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Quảng Ninh, lực lượng CSGT, quân đội đã tiến hành lập chốt tại cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đoạn qua trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng để đưa ra khuyến cáo, nhắc nhở toàn bộ phương tiện lưu thông trên cao tốc trước khi mọi người đi vào vùng dịch.

Tin nhanh - Nhà trai đón dâu phải quay xe, không thể vào Quảng Ninh vì Covid - 19
Đoàn nhà trai không thể đón dâu vì Quảng Ninh bùng phát dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của Doanh Nghiệp và Tiếp thị, khoảng 13h chiều ngày 28/1, một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải dừng lại vì tình hình dịch bệnh.

Được biết gia đình nhà trai ở Hải Phòng, còn nhà cô dâu tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ cho đôi uyên ương. Thấy dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình hai bên chủ động gộp lễ hỏi và lễ cưới, thống nhất hôm nay đón cô dâu.

"Chủ động gộp 2 lễ vào làm một rồi giờ phải qua nhà gái để dâng lễ mà dịch bất ngờ quá. Chúng tôi đang đi đến thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) để đón dâu nhưng giờ vào đó thì không trở ra được nữa. Chắc chúng tôi phải nói chuyện lại với bên nhà gái chứ không biết làm thế nào", mẹ chú rể chia sẻ. 

Tuy nhiên sau một hồi dừng lại, đoàn xe đón dâu đã đành phải quay đầu về hướng Hải Phòng.

Tin nhanh - Nhà trai đón dâu phải quay xe, không thể vào Quảng Ninh vì Covid - 19 (Hình 2).

Đoàn đón dâu dừng xe trước trạm BOT, đành hoãn đón dâu do dịch Covid-19 tại Quảng Ninh. Ảnh: Zing.

Thông tin trên Zing, đại diện đội Thanh tra giao thông cho biết từ trưa 28/1, lực lượng chức năng gồm quân đội, cảnh sát giao thông, y tế, thanh tra giao thông thành lập chốt kiểm soát dịch trên cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để kiểm tra phương tiện ra vào tỉnh.

“Tất cả xe biển số Quảng Ninh được phép đi vào, lực lượng chức năng yêu cầu những xe ngoại tỉnh quay đầu về để đảm bảo công tác phòng chống dịch”, vị cán bộ nói.

Sau khi được nghe giải thích từ các cán bộ đội Thanh tra giao thông nhiều tài xế, hành khách đã chọn quay đầu xe về. Một số người vẫn chọn đi vào Quảng Ninh và chấp nhận thực hiện các biện pháp phòng dịch, không rời khỏi Quảng Ninh theo quy định.

Theo ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 12h ngày 28/1 đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó 72 ca tại Hải Dương và 10 ca tại Quảng Ninh.

Toàn bộ vận tải khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh, liên tỉnh Quảng Ninh bao gồm các tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi, phà dừng cho đến khi có thông báo mới. Các đơn vị vận tải giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ; theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ...

Bến xe, cảng bến tàu khách, bến phà dừng hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn. Phương tiện đang trong hành trình hoặc đã xếp khách phải khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và quy định giãn cách...

Cục Hàng không cũng dừng mọi chuyến bay đến và đi tại sân bay Vân Đồn từ ngày 28/1.

Sinh viên, học sinh từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh nghỉ học từ 28/1 đến hết tuần. Hoạt động tụ tập đông người được hạn chế tối đa và dừng các cuộc họp không cần thiết.

Trúc Chi (t/h)

Phong toả thôn 900 người liên quan ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương

Thứ 5, 28/01/2021 | 15:01
Liên quan đến ca bệnh 1552, thôn Kim Điền hơn 900 người tại xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh, Hải Dương) đã bị phong toả, thực hiện giãn cách xã hội.

Hải Phòng cách ly người tiếp xúc ca nhiễm dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh

Thứ 5, 28/01/2021 | 15:28
Với 82 ca nhiễm Covid-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh, TP.Hải Phòng vừa chỉ đạo triển khai các biện pháp quyết liệt, cách ly người tiếp xúc với các ca bệnh.

Phát hiện thêm 82 ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thứ 5, 28/01/2021 | 12:12
Tính đến trưa 28/1, đã có thêm 82 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó 72 ca tại Hải Dương và 10 ca tại Quảng Ninh.

Mãn nhãn cây sanh "vua", đại gia trả 30 tỷ chủ nhân quyết không bán

Thứ 5, 28/01/2021 | 07:10
Theo lời đại gia đang sở hữu, cây sanh cảnh thế "khủng" có từ thời vua Bảo Đại nên gọi là cây sanh “vua” và từng được ngã giá hơn 30 tỷ nhưng chủ nhân quyết không bán.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.