Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng về Biển Đông

Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng về Biển Đông

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 28/03/2018 | 12:17
0
Đây là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng 28/3, tại TP.Đà Nẵng, công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa đã được khánh thành sau 2 năm khởi công, xây dựng. Đây là nơi lưu giữ toàn bộ lịch sử về quần đảo Hoàng Sa, một lần nữa khẳng định với bạn bè trong nước và quốc tế, Hoàng Sa là của Việt Nam. Công trình này nằm trên đường Hoàng Sa, mặt hướng về Biển Đông nên càng tăng ý nghĩa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng về Biển Đông

Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm ở đường Hoàng Sa, mặt hướng về Biển Đông.

Công trình được thiết kế, xây dựng trên phương án kiến trúc mang chủ đề Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam theo đồ án do nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang thực hiện. Đồ án này đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoàng Sa, là thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhà trưng bày được chia làm 5 chủ đề: Thứ nhất, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; thứ 2, Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; thứ 3, Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn; thứ 4, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945-1974; cuối cùng, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng về Biển Đông (Hình 2).

Công trình đặc biệt chính thức được khánh thành.

Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, vị Chủ tịch đầu tiên của huyện đảo Hoàng Sa là người lên ý tưởng đầu tiên xây dựng nhà trưng bày này. Theo ông Ngữ, ý tưởng này được thực hiện bởi những người có tâm huyết với Hoàng Sa. Trong quá trình thu thập tài liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhân chứng đã từng sống ở Hoàng Sa, ông nảy sinh ý định đưa các tư liệu, hiện vật trên ra giới thiệu với công chúng và bạn bè thế giới.

Theo ông Ngữ, mô hình thiết kế chủ đề Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam được chọn vì mang đầy ý nghĩa lịch sử, trong đó có con dấu thời vua Minh Mạng hình vuông, cột mốc xuyên suốt từ dưới lên trên. Phía trước là lá cờ Tổ quốc dùng điện tử thắp sáng cả ngày và đêm như ngọn hải đăng trên biển.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng cho rằng, sau khi khai trương, nhà trưng bày phải trở thành địa chỉ tham quan mới cho du khách khi đến TP.Đà Nẵng. Thông qua con đường du lịch, du khách trong và ngoài nước sẽ biết rõ hơn về Hoàng Sa là của Việt Nam.

Nhà trưng bày Hoàng Sa hướng về Biển Đông (Hình 3).

Một vài tư liệu được trưng bày.

Đà Nẵng: Tìm kiếm tay nghề giỏi của thành phố

Thứ 3, 27/03/2018 | 20:31
Từ nay đến 1/4, sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kỳ thi Tay nghề TP. Đà Nẵng 2018. Chương trình này nhằm kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề dành cho các sinh viên xuất sắc của các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tiêu hủy hàng loạt ấn phẩm thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ 4, 06/09/2017 | 13:15
Trong số các xuất bản phẩm vi phạm việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam, chủ yếu là thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Triển lãm 154 tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Thứ 3, 25/04/2017 | 16:13
Sáng 25/4, tại trung tâm Văn hoá huyện Thanh Chương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc "Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.