Trước việc nhạc sỹ Đoàn Bổng đã có đơn gửi lên Trung tâm Bảo về Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam để kiến nghị việc vi phạm của tác giả bài thơ Về Bắc Ninh quê em, thì mới đây, Trung tâm này đã có văn bản trả lời.
Thay mặt Trung tâm, nhạc sỹ Phó Đức Phương đã có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội chỉ đạo và có cơ chế kiểm soát thông tin để ngăn chặn những thông tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm, rối ren trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Đồng thời ông Phương cũng kiến nghị Hội Liên hiệp Nghệ thuật HN cần kiểm tra tính chuẩn xác của các tác phẩm, có hình thức xử lý bằng việc khai trứ hoặc không kết nạp hội viên đối với những người có hành vi sao chép chiếm đoạt tác phẩm của người khác:
Nhà báo Phan Phương - Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cũng cho biết: "Việc bài hát Về Hà Tây đi em bị đạo thành thơ cần được xử lý nghiêm, nếu nhạc sỹ Đoàn Bổng mà đưa ra pháp luật thì hành động ấy có thể sẽ được xem là việc trộm cắp tài sản, vì bài hát đó là tài sản riêng của nhạc sỹ Đoàn Bổng. Nếu tác giả Nguyễn Sông Cầu chỉ viết bài thơ vào quyển sổ tay nào đó thì đã sai rồi, nhưng nếu đã xuất bản bài thơ Về Bắc Ninh đi em rồi thì tác giả còn nặng tội hơn... Nếu không đưa ra được bằng chứng về bài thơ Về Bắc Ninh đi em, thì tác giả Nguyễn Sông Cầu đã đi qua ranh giới đạo dức của người cầm bút...".
Lạc Thành