Sự việc xảy ra trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, TP. Hà Nội. Khi chị N.T.C. (Đống Đa, Hà Nội) còn đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe máy thì có một người phụ nữ trung niên lại gần quát tháo yêu cầu chị nhường đường cho ô tô đi. Do chiếc ô tô đang chắn lối cổng ra của bãi gửi xe nên xe máy của chị không xuống đường được.
Chưa kịp xử lý gì thì người phụ nữ trung niên vừa tiến lại gần vừa chửi chị C.. Bức xúc, chị ngỏ ý với người phụ nữ trung niên có thể nói nhẹ nhàng hơn.
Chuyện tưởng như không có gì nhưng chưa kịp dứt lời thì người phụ nữ hung hăng lao đến đánh tới tấp, mặc cho chị C. đang mang bầu.
Chị cho biết, khi đánh bất ngờ vào đầu, mặt, chị không kịp nghĩ gì ngoài việc dùng hai tay ôm chặt và mong người phụ nữ kia không đạp vào bụng bầu 4 tháng của mình.
Sự việc chỉ kết thúc khi có những người bảo vệ ở gần nơi xảy ra sự việc can ngăn.
Sau khi thỏa cơn tức tối, người phụ nữ trung niên bỏ đi, mặc cho người bị đánh lủi thủi ôm bụng đứng lại hiện trường với chiếc xe đổ kềnh.
Hình ảnh cô gái bầu 4 tháng bị hành hung (Ảnh cắt từ clip)
Do hậu quả không quá nghiêm trọng, chị N. quyết định không trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên vì sự việc này lại khiến nhiều người bức xúc, lo ngại.
PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thu Thủy, Đoàn luật sư Hà Nội, bà cho biết, dễ hiểu vì sao cộng đồng mạng lại phẫn nộ với hành vi đó đến như vậy.
Theo luật sư Thủy, phụ nữ mang bầu là đối tượng được pháp luật bảo vệ đặc biệt. Mọi hành vi xâm phạm đến thân thể, tinh thần của họ đều bị pháp luật nghiêm cấm.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, thai phụ bị hành hung cần lên tiếng để bảo vệ mình trước hành vi dã man của người đàn bà trung niên. Thai phụ cần đến trình báo ở cơ quan công an nơi gần nhất và đến