Năm 2006 cô giáo Đỗ Thị Thiện “bỗng dưng” bị cho thôi việc ở trường mần non bán công Bình Minh, xã Xương Giang, phòng GD&ĐT TX. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là trường mần non Bình Minh, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Theo văn bản thông báo của phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang, đã căn cứ theo báo cáo của ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh cho cô giáo Thiện nghỉ việc với các lý do: cô Thiện vi phạm pháp lệnh dân số vì sinh con thứ 3; vi phạm luật đất đai; tự ý ngăn dòng nước chảy để làm ao thả cá; không hoàn thành tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Những lý do mà phía chính quyền xã Xương Giang, lãnh đạo trường Mần non bán công Bình Minh cũng như phòng GD&ĐT TX. Bắc Giang đưa ra để cho cô Thiện nghỉ việc cũng đã được những người liên quan trong vụ việc chứng minh là sai.
Theo tìm hiểu của PV, năm 2007 UBND xã Xương Giang lúc bấy giờ đã xác nhận vào “Bản tự đánh giá quá trình công tác” của cô Đỗ Thị Thiện, gia đình cô đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng lều quán tại khu ao Trường mần non Bình Minh. Tuy nhiên dựng lều quán bán hàng lại là một gia đình khác ở xã, nhưng đứng tên chồng cô Thiện.
Trường hợp đã dựng lều quán bán hàng tại khu đất ao ở trường mần non Bình Minh khi đó là bà Giáp Thị Cách (trú tại thôn Non, xã Xương Giang lúc bấy giờ).
Bà Cách xác nhận với PV: “Năm đó gia đình tôi có dựng quán bán hàng ở rãnh nước sát tường trường mần non Bình Minh, chứ không phải gia đình cô Thiện. Sau khi xã đình chỉ không cho xây, nên tôi đứng tên anh Tươi chồng chị Thiện mới tiếp tục làm được”.
Cũng theo chia sẻ của anh N.V.T (54 tuổi) nhà ở cạnh trường mần non Bình Minh (P. Xương Giang, TP Bắc Giang) cho biết: “Tôi ở gần trường nên nắm rất rõ, ở thời điểm đó gia đình anh Tươi, chị Thiện không hề dựng lều quán bán hàng ở sát trường. Chỉ có bà Cách dựng quán bán hàng tại địa điểm đó thôi”.
Liên quan đến vấn đề chính quyền xã Xương Giang 2007 đã xác nhận gia đình cô Thiện đã chắn cống thoát nước để để nuôi cá cũng được rất nhiều người dân trong thôn chứng minh không hệ có việc này.
Ông H.V.S cho biết: “Từ những năm 1985 cho đến năm 2007 gia đình chị Thiện không hề thả cá hay chặn cống nước ở khu vực Bờ tập Đồng gốm. Tôi và một số hộ khác sống ở gần đó cũng đã viết giấy xác nhận về việc này”.
Để tìm hiểu cụ thể về thời gian trong quá khứ về trường hợp của cô giáo Đỗ Thị Thiện, chúng tôi cũng đã liên hệ với thế hệ lãnh đạo xã giai đoạn lúc bấy giờ.
Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Miên – Nguyên Chủ tịch UBND phường Xương Giang, cho biết: “Cô giáo Thiện được đánh giá tốt, gia đình cơ bản, làm việc năng nổ, nhưng lại buộc thôi việc một cách không rõ ràng. Tôi cho rằng trong sự việc này có vấn đề lợi ích nhóm, tính chất cá nhân chủ nghĩa, thù hằn cá nhân. Mục đích là gạt ra khỏi không được là giáo viên trong trường”.
Cũng theo ông Miên: “Vấn đề này thuộc trách nhiệm của Phòng GD&ĐT nhưng tại sao lại không giải quyết từ ngày đó để sự việc kéo dài cả đến nay cả chục năm nay. Thời kỳ chúng tôi khi phát hiện sai phạm của Hiệu trưởng chỉ tiến hành kỷ luật và đề nghị chuyển công tác. Còn đối với cô Thiện hình thức buộc thôi việc là quá nặng”.
(Còn nữa...)
Đào Nguyên