Nhân viên BigC Đà Nẵng tụ tập phản đối vì bị chủ tòa nhà chặn lối đi

Nhân viên BigC Đà Nẵng tụ tập phản đối vì bị chủ tòa nhà chặn lối đi

Thứ 5, 07/07/2016 | 20:33
0
Nhiều nhân viên BigC Đà Nẵng tụ tập phản đối chủ tòa nhà liên tục gây cản trở kinh doanh, khiến giao thông bị ách tắc trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Khoảng 16h15 chiều 7/7, trước tiền sảnh tầng 1 Khu siêu thị BigC Đà Nẵng (đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đông đảo nhân viên của công ty BigC, cũng như các chủ cửa hàng thuê mặt bằng kinh doanh tại đây đã tụ tập với băng rôn, biểu ngữ để phản đối chủ tòa nhà bịt lối đi.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Nga cho biết vào khoảng 9h sáng cùng ngày, nhân viên bảo vệ Công ty DMC (chủ tòa nhà mà BigC đang thuê kinh doanh) đã cố tình kéo rào chắn lối đi vào gửi xe ở tầng hầm nằm đường Ông Ích Khiêm của khu mua bán. Đến tận 16h chiều cùng ngày, khu vực lối ra gửi xe cũng bị chặn lại, khiến cho nhân viên công ty cũng như khách hàng đến mua sắm tại đây bị cản trở.

Đây là một trong nhiều hành động mà phía Công ty DMC liên tục gây ra nhằm cản trở công việc kinh doanh của BigC trong nhiều tháng vừa qua.

Việc này khiến cửa chính đi vào khu BigC bị dồn ứ trong vòng 1 giờ đồng hồ, buộc lực lượng chức năng phải bố trí lực lượng Công an để điều tiết giao thông.

Pháp luật - Nhân viên BigC Đà Nẵng tụ tập phản đối vì bị chủ tòa nhà chặn lối đi

Công nhân viên của BigC căng biển đình công Công ty DMC vào chiều 7/7

Đến khoảng 18h cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và đại diện UBND quận Thanh Khê, các sở ban ngành liên quan vụ tranh chấp giữa Công ty DMC và BigC cùng có mặt tại đây để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, không có đại diện nào của công ty DMC có mặt trong buổi làm việc này.

Ngay đầu buổi làm việc, đồng chí Hồ Kỳ Minh yêu cầu lãnh đạo BigC Đà Nẵng phải chấm dứt việc tụp tập để khôi phục việc mua bán và tránh gây mất an ninh trật tự tại khu mua bán. Về phía hỗ trợ trọng tài yêu cầu Công ty DMC chấm dứt hành vi cản trở với phía BigC, nếu tiếp tục có hành vi kể trên sẽ lập biên bản xử phạt hành chính và cưỡng chế nếu cần thiết.

"Đề nghị bên Thi hành án dân sự giải quyết tranh chấp giữa đôi bên và lập biên bản

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.