Bản tin 6/10: Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng

Bản tin 6/10: Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng

Thứ 5, 06/10/2022 | 07:00
0
Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng; Số mắc Covid-19 tăng ngày thứ 3 liên tiếp là những tin nổi bật.

Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách

Chia sẻ với VTC ngày 5/10, chị K. (SN 1993, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc gia đình bị nhân viên quán ăn ốc đánh trong đêm 29/9.

Theo đơn trình báo, khoảng 0h đến 1h ngày 29/9, chị K. cùng 4 người khác đi cùng trên ô tô Mercedes BKS 51H1-962.xx đến 1 quán ốc trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, để ăn uống.

Khi đến quán, do trời mưa lớn nên nhóm chị K. dừng xe trước quán hỏi nhân viên chỗ đậu xe nhưng sau nhiều lần gọi không thấy ai đến hướng dẫn. Một lúc sau, một nhân viên chạy ra, do quá bức xúc chồng chị K. đã nói với nhân viên này “tụi mày sợ tao không có tiền ăn hay sao vậy” thì bất ngờ bị quản lý quán đứng gần đó vung tay đấm.

Vì không muốn làm lớn chuyện, chồng chị K. đã tấp xe vào lề, xuống nói chuyện với quản lý.

Ngay sau đó, một nhóm 7 - 8 người là nhân viên của quán ốc cầm hung khí (gậy bóng chày, dao chặt đá lạnh, ống tuýp) lao ra đuổi đánh.

Hoảng loạn, nhóm của chị K. liền chạy vào trong ô tô và khóa cửa xe lại. Tuy nhiên, nhóm nhân viên của quán ốc vẫn tiếp tục đập phá xe của chị K. khiến xe bị vỡ kính chắn gió, hư gương chiếu hậu...

Chị K. cho biết: “Tôi có đưa xe ra hãng, họ báo giá chi phí sửa chữa, thay thế vào khoảng 180 triệu”, còn chồng chị bị xây xước nhẹ.

Có mặt tại quán ốc thời điểm xảy ra sự việc, một nhân viên tại quán xác nhận có sự việc xô xát giữa nhân viên và khách hàng.

Đại diện Công an quận 5 cho biết, nguyên nhân vụ việc là do chủ xe tới cự cãi, xô xát và bị nhân viên đánh, đập phá xe. Hiện đơn vị đang tiến hành định giá tài sản để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng

Chia sẻ với Tiền Phong, một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 16h chiều 5/10, chiếc ô tô Huyndai i10 màu đỏ mang BKS 37A- 719.13 (chưa rõ danh tính tài xế) đang đi trên đường Lê Viết Thuật theo hướng lên cầu Bưu Điện (thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với tốc độ cao, khi di chuyển đến ngã tư đã đâm vào 3 người phụ nữ điều khiển xe đạp từ trong đường Phùng Chí Kiên đi ra.

Xã hội - Bản tin 6/10: Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng
Xã hội - Bản tin 6/10: Nhân viên quán ốc đập phá xe Mercedes của khách; Ô tô gây tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương nặng (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, 3 người phụ nữ đi xe đạp bị húc văng ra xa. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi húc văng 3 người đi xe đạp, chiếc ô tô nói trên tiếp tục húc vào hai ô tô đi cùng chiều đang dừng đèn đỏ, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Tp.Vinh đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Số mắc Covid-19 tăng ngày thứ 3 liên tiếp

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 4/10 đến 16h ngày 5/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.194 ca mắc, tăng 174 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.483.529 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.631ca nhiễm).

Cùng ngày, cả nước có 858 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.594.844 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 75 ca. Trong ngày không có bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.151 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 3/10: Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Sau va chạm với xe máy, nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:00
Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong ở Tp.HCM; Thêm 490 ca Covid-19 là những tin nổi bật.

Bản tin 2/10: Hai mẹ con tử nạn vì kẹt trong khoang tàu đắm; Số mắc Covid-19 thấp nhất gần 3 tháng qua

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Hà Nội có thêm 230 điểm cấp đăng ký xe máy; Hai mẹ con tử nạn vì kẹt trong khoang tàu đắm; Số mắc Covid-19 thấp nhất gần 3 tháng qua là những tin nổi bật.

Bản tin 1/10: Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé sơ sinh bị bỏ trong giỏ ven đường

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:00
Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé gái bị bỏ trong giỏ ven đường; thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ 5/10 là những tin nổi bật.

Bản tin 30/9: Tp.HCM cấm toàn bộ phương tiện qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Đề xuất chi 3.500 tỉ đồng mua SGK cho học sinh mượn

Thứ 6, 30/09/2022 | 05:00
Cấm toàn bộ phương tiện qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Đề xuất chi 3.500 tỉ đồng mua SGK cho học sinh mượn; Số mắc Covid-19 giảm mạnh là những tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.