Nhập viện khẩn cấp vì tăng cân bằng thuốc đông y chứa corticoid

Nhập viện khẩn cấp vì tăng cân bằng thuốc đông y chứa corticoid

Thứ 3, 18/10/2016 | 06:14
0
Khi sử dụng thuốc đông y tăng cân có chứa corticoid- độc dược bảng B, không ít người đã nhập viện trong tình trạng "thập tử, nhất sinh".

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 26 tuổi, ở Hải Phòng, bị nhiều biến chứng nguy hiểm sau khi sử dụng một loại thuốc đông y có chứa corticoid vào mục đích tăng cân.

Theo người nhà bệnh nhân, chị này biếng ăn nên mua thuốc đông y ở Thái Bình về sử dụng nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe. Ai ngờ, 1 tháng sau khi sử dụng, mặt chị sưng phù, nổi nhiều mụn, đau dạ dày, nhức xương khớp và rong kinh kéo dài...

Thuốc & TPCN - Nhập viện khẩn cấp vì tăng cân bằng thuốc đông y chứa corticoid

 Thuốc tăng cân không rõ nguồn gốc (Ảnh TTO)

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân bị ngộ độc corticoid nặng với chỉ số men gan cao hơn 4 lần cho phép. Đồng thời bị viêm loét dạ dày, loãng xương, đặc biệt là bị suy tuyến thượng thận...

Được biết, rất nhiều người đã lựa chọn mua thuốc tăng cân không có bao bì, nhãn mác nhưng được giới thiệu là hàng xách tay của Đức, Anh… với giá rẻ. Thậm chí, không ít bà mẹ mua các loại thuốc tăng cân là thuốc nam được sắc đóng trong những chai với mục đích giúp trẻ hết biếng ăn, tăng cân nhanh. Những đứa trẻ sau khi sử dụng đã lên cân nhanh chóng nhưng có các biểu hiện ngủ li bì, lúc nào cũng thèm ăn, mặt béo phì...

Đại diện Trung tâm Dị ứng - miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, corticoid là loại thuốc độc bảng B, có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm thường được dùng điều trị các bệnh miễn dịch, dị ứng... Điều nguy hiểm, corticoid thường bị lạm dụng trộn vào các loại mỹ phẩm, thuốc... với mục đích kích thích thèm ăn, giúp tăng cân.

Corticoid ở các dạng biệt dược là dexamethasone, prednisolone hay hydrocortisone thường được dùng để trộn vào các loại thuốc tăng cân, kích thích ăn uống, dù dùng ở liều thấp cũng có hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, nếu dừng thuốc sẽ cảm giác thèm ăn, tăng cân cũng tan biến.

Nếu lạm dụng thuốc có chứa Corticoid sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhân nữ ở Hải Phòng là điển hình, việc điều trị suy tuyến thượng thận và các biến chứng khác sẽ phải kéo dài.

Các bác sĩ cảnh báo, ngoài corticoid có nhiều loại nội tiết (megestrol acetate và medroxyprogesterone acetate), hormone (Nandrolone deconoate), thuốc chống dị ứng (Ketotifen, cyproheptadine) được trộn vào các loại thuốc đông dược, thuốc viên với mục đích tăng cân và ít có tác dụng phụ nguy hiểm như corticoid. Nhưng các loại này đều được khuyến cáo cần thận trọng, không nên lạm dụng...

Thuốc & TPCN - Nhập viện khẩn cấp vì tăng cân bằng thuốc đông y chứa corticoid (Hình 2).

 Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ tư vấn, nếu có biểu hiện chán ăn, giảm cân đột ngột, người tiêu dùng cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và loại trừ các bệnh lý vì có nhiều bệnh làm chán ăn, giảm cân như ung thư, suy thận mãn... Nếu muốn tăng/giảm cân, cần có sự tư vấn của bác sỹ chuyên khoa dinh dưỡng.

Diệp Chi

Tự ý dùng thuốc tăng cân xách tay, lĩnh hậu họa sạm da, phù mặt

Thứ 4, 12/10/2016 | 14:46
Hiện nay trên thị trường thuốc tăng cân được rao bán rầm rộ với đủ chủng loại, mẫu mã. Tuy nhiên, có khá nhiều người tự ý dùng mà không lường hết mối nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe từ sản phẩm này

Nặng gần 400 kg, người đẹp ‘siêu cỡ’ vẫn tự hào muốn tăng cân

Thứ 3, 19/07/2016 | 07:11
Dù cân nặng đã quá mức thông thường, gần 400kg nhưng người phụ nữ vẫn muốn tăng cân. Và cô tự hào về thân hình của mình.

10 thực phẩm muốn tăng cân nhanh vùn vụt đều phải kết thân

Thứ 5, 10/09/2015 | 06:10
Nếu muốn có thân hình đầy đặn hơn và tăng cân nhanh vùn vụt, bạn hãy tích cực ăn 10 thực phẩm dưới đây.

5 loại đồ uống khiến bạn tăng cân không ngờ

Chủ nhật, 01/03/2015 | 07:49
Nước ép trái cây, đồ uống có cồn hay cà phê...là những loại đồ uống quen thuộc hàng ngày mà bạn vẫn sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm cân thì chúng không phải là những loại thức uống lý tưởng.

Tự ý dùng thuốc tăng cân xách tay, lĩnh hậu họa sạm da, phù mặt

Thứ 4, 12/10/2016 | 14:46
Hiện nay trên thị trường thuốc tăng cân được rao bán rầm rộ với đủ chủng loại, mẫu mã. Tuy nhiên, có khá nhiều người tự ý dùng mà không lường hết mối nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe từ sản phẩm này

Nặng gần 400 kg, người đẹp ‘siêu cỡ’ vẫn tự hào muốn tăng cân

Thứ 3, 19/07/2016 | 07:11
Dù cân nặng đã quá mức thông thường, gần 400kg nhưng người phụ nữ vẫn muốn tăng cân. Và cô tự hào về thân hình của mình.

10 thực phẩm muốn tăng cân nhanh vùn vụt đều phải kết thân

Thứ 5, 10/09/2015 | 06:10
Nếu muốn có thân hình đầy đặn hơn và tăng cân nhanh vùn vụt, bạn hãy tích cực ăn 10 thực phẩm dưới đây.

5 loại đồ uống khiến bạn tăng cân không ngờ

Chủ nhật, 01/03/2015 | 07:49
Nước ép trái cây, đồ uống có cồn hay cà phê...là những loại đồ uống quen thuộc hàng ngày mà bạn vẫn sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm cân thì chúng không phải là những loại thức uống lý tưởng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!