Nhật Bản dỡ bỏ tất cả biện pháp phòng dịch trọng điểm từ tuần tới

Nhật Bản dỡ bỏ tất cả biện pháp phòng dịch trọng điểm từ tuần tới

Thứ 7, 19/03/2022 | 08:00
0
Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 18 địa phương trong bối cảnh dịch Covid-19 ở nước này có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Ngày 17/3, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 18 tỉnh, thành phố còn lại vào đúng thời hạn ngày 21/3, đồng thời chuyển trọng tâm sang khôi phục kinh tế.

Theo đó, toàn bộ 18 tỉnh, thành phố gồm: Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Kyoto, Osaka, Hyogo, Kagawa và Kumamoto sẽ bình thường hóa tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 1/2022, không có một địa phương nào tại Nhật Bản phải áp dụng tình trạng khẩn cấp hay thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng dịch.

Như vậy, từ sau ngày 21/3, các cơ sở kinh doanh ăn uống sẽ không còn bị giới hạn thời gian mở cửa, được phép cung cấp đồ uống có cồn và không giới hạn số lượng người ngồi chung một bàn là 5 người như trước.

Các địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được phép tiếp nhận đủ số người tham gia theo sức chứa, thay vì hạn chế ở mức dưới 20.000 người.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Nhật Bản đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, trong khi các tiêu chuẩn đánh giá dịch bệnh cũng đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Các địa phương vẫn duy trì trạng thái bình thường ngay cả khi số ca nhiễm mới tăng nhẹ hoặc vẫn đứng ở mức tương đối cao, nhưng tỉ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân Covid-19 dự kiến sẽ giảm.

Trường hợp tỉ lệ sử dụng giường dành riêng cho bệnh nhân Covid-19 trên ngưỡng 50% nhưng số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm thì vẫn không áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Cùng với việc dỡ bỏ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, Nhật Bản cũng thay đổi quy định cách ly với những người tiếp xúc gần các ca nhiễm Covid-19.

Cụ thể, tùy vào tình hình dịch bệnh và áp lực đối với hệ thống y tế ở từng địa phương, những người tiếp xúc trong các doanh nghiệp sẽ không cần phải cách ly mà vẫn đi làm bình thường. Đây là biện pháp nhằm duy trì hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới.

Các biện pháp hạn chế phòng dịch trong thời gian qua đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế tại Nhật Bản. Do đó, quyết định dỡ bỏ lần này sẽ là cơ hội để khôi phục các hoạt động kinh tế, đặc biệt là đối với lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Song giới chuyên gia y tế nước này lưu ý, mặc dù dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch trọng điểm, nhưng không thể xem nhẹ nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 7 với biến thể phụ BA.2 của Omicron (còn gọi là “Omicron tàng hình”) được đánh giá có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn.

Do đó, điều quan trọng là chính quyền các địa phương phải tiếp tục củng cố hệ thống y tế và người dân được khuyến cáo nên thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản cũng như tiêm phòng đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19 mũi tăng cường.

Ngoài ra, chính quyền mỗi địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể có thể linh hoạt duy trì một phần các quy định trong các biện pháp phòng dịch trọng điểm nếu thấy cần thiết.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTV)

Nhật Bản: Tỉ lệ thất nghiệp dài hạn tăng cao nhất kể từ năm 2008

Thứ 4, 16/03/2022 | 08:00
Tác động của đại dịch Covid-19 cùng với thị trường việc làm bị đánh giá có phần cứng nhắc khiến quá trình tìm kiếm việc làm mới tại Nhật Bản ngày càng khó khăn.

Nhật Bản mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga

Thứ 3, 15/03/2022 | 16:07
Nhật Bản đã quyết định đóng băng tài sản của thêm 17 cá nhân người Nga, nâng tổng số người Nga bị Nhật Bản trừng phạt lên 61, theo Bộ Tài chính Nhật Bản.

Nhật Bản gia hạn biện pháp phòng dịch tại 13 địa phương thêm 3 tuần

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:40
Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 ở Thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh.

Chính phủ Nhật Bản sẽ lập quỹ 100 tỷ Yen nhằm phát triển công nghệ

Thứ 2, 18/10/2021 | 11:19
Quỹ phát triển công nghệ trị giá 100 tỷ Yen (875 triệu USD) dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thiết yếu với mục đích bảo vệ an ninh kinh tế Nhật Bản.
Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.