Nhật Bản: Thâm hụt thương mại nửa đầu năm 2022 cao kỷ lục

Nhật Bản: Thâm hụt thương mại nửa đầu năm 2022 cao kỷ lục

Thứ 6, 22/07/2022 | 07:00
0
Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại của nước này nửa đầu năm 2022 đã đạt 7.900 tỷ yen (khoảng 57 tỷ USD), mức cao kỷ lục từ năm 1979.

Báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21/7 cho thấy nước này ghi nhận mức thâm hụt thương mại tính theo nửa năm ở mức cao nhất, lên tới 7.900 tỷ yen (khoảng 57 tỷ USD).

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2022 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021 song mức tăng này không đủ bù đắp so với tỷ lệ tăng tới 37,9% của lĩnh vực nhập khẩu. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản đạt 53.900 tỷ yen, ghi nhận lần đầu tiên vượt mức 50.000 tỷ yen trong 6 tháng đầu năm.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại trong nửa năm sau lần thâm hụt 6 tháng cuối năm 2021.

Chỉ riêng trong tháng 6, Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại 1.400 tỷ yen, tháng thâm hụt thứ 11 liên tiếp.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 46,1% so với tháng 6/2021 lên 10.000 tỷ yen, còn xuất khẩu tăng 19,4% lên 8.600 tỷ yen. Cả kim ngạch nhập và xuất khẩu đều là mức cao nhất trong báo cáo theo tháng.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do giá nhập khẩu năng lượng như dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine, ảnh hưởng của đồng yen yếu.

Trong thời gian nửa đầu năm 2022, khối lượng nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản đã tăng 12,5% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã tăng 106,3%.

Đối với LNG, khối lượng nhập khẩu đã giảm 3,5%, song kim ngạch nhập khẩu ghi nhận mức tăng tới 94,1%. Khối lượng nhập khẩu mặt hàng than đá tăng 3,9% song kim ngạch nhập khẩu lại tăng tới 212,9%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ngũ cốc trong 6 tháng đầu năm tại Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng 48,1% mặc dù khối lượng nhập khẩu chỉ tăng 1%.

Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết, xu hướng xuất nhập khẩu của Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như xu hướng hoạt động kinh tế trong và ngoài nước, giá các loại nhiên liệu như dầu mỏ...

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Thế giới và Việt Nam)

Đảng cầm quyền Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo sau vụ ám sát ông Abe

Thứ 2, 11/07/2022 | 11:13
Thủ tướng Kishida từng được mô tả là một trong những người kế nhiệm được ông Abe ưu ái, và LDP cùng với đối tác liên minh đang nắm đa số tuyệt đối trong quốc hội.

Nhật Bản: Doanh thu thuế dự kiến cao kỷ lục trong tài khóa 2021

Thứ 5, 02/06/2022 | 15:00
Nhật Bản ước tính sẽ đạt doanh thu từ thuế cao kỷ lục, trên 65.000 tỷ yen trong tài khóa 2021 nhờ thuế doanh nghiệp và các loại thuế chủ chốt khác dự kiến tăng.

Nhật Bản mở cửa cho khách du lịch quốc tế sau 2 năm chống dịch

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:39
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch quốc tế kể từ tháng 4/2020, dự kiến sẽ đón lượng khách đến hàng ngày lên tới 20.000 người.

Đạt được mục tiêu lạm phát trên 2%, Nhật Bản mừng hay lo?

Thứ 7, 21/05/2022 | 15:45
Các công ty Nhật tăng giá không phải vì người tiêu dùng háo hức mua sắm và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn, mà vì giá nguyên liệu khiến họ không còn lựa chọn nào khác.
Cùng chuyên mục

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.