Nhật báo động nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima

Nhật báo động nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:34
0
Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản đề xuất tăng mức báo động về nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy điện Fukushima từ 1 lên 3 trên thang quốc tế.

Hôm thứ Hai người ta phát hiện ra nước nhiễm phóng xạ ở mức cao chảy ra từ bể chứa của nhà máy này. Thoạt tiên, vụ rò rỉ này được ghi nhận ở cấp độ 1 trên thang quốc tế Ines.

Thế nhưng nay cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản muốn tăng lên cấp độ 3 của thang đo sự cố gồm 7 cấp độ. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra cảnh báo phóng xạ theo thang Ines kể từ trận động đất và sóng thần 2011.

Thông tin tại Nhật nói đề xuất này còn phải được Cơ quan nguyên tử năng Liên hợp quốc (IAEA) thông qua. Cổ phiếu của công ty Tokyo Electric Power Company (Tepco), chủ vận hành nhà máy điện, giảm 13% xuống còn 537 yên vì các nhà đầu tư lo ngại hậu quả của sự cố này.

Tiêu điểm - Nhật báo động nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima

Nhà máy điện Fukushima bị hư hại nặng sau trận động đất và sóng thần 2011

Trận động đất và sóng thần tháng ba 2011 đã làm hỏng hệ thống làm nguội của lò phản ứng ở nhà máy điện Fukushima. Nước đang được bơm vào để tiếp tục làm nguội các lò phản ứng, nhưng điều đó có nghĩa một lượng lớn nước nhiễm xạ đang được lưu trữ tại hiện trường nhà máy Fukushima.

Trước đây đã từng có rò rỉ nước nhưng vụ mới nhất là dường như cũng là nghiêm trọng nhất vì lượng nước nhiễm xạ rò rỉ ra ngoài quá lớn - 300 tấn, và nồng độ phóng xạ cũng rất lớn. Một vũng nước có khả năng phóng xạ tới 100 millisieverts trong một tiếng đồng hồ, theo hãng tin Kyodo.

Masayuki Ono, Tổng giám đốc Tepco, nói với hãng tin Reuters: "100 millisieverts/giờ là tương đương với ngưỡng phóng xạ mà các công nhân làm việc trong ngành hạt nhân phải hứng chịu trong 5 năm".

Hiện một nhóm công nhân đang vây quanh bồn nước bị rò rỉ, tìm cách chặn và hút nước chảy ra bằng bao cát. Theo phóng viên BBC tại Tokyo, Rupert Wingfield-Hayes, đây là công việc khó khăn và nguy hiểm.

Theo thang Ines, cấp độ 1-3 là "sự cố" trong khi cấp độ 4-7 là "tai nạn".

Vụ Fukushima hai năm trước là tai nạn cấp độ 7.

L.N (Theo BBC)

Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:19
Ban giám đốc nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản đã phải thừa nhận vào hôm 22.7 rằng nguồn nước ngầm bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy đã chảy ra biển.

Thực vật quái dị ở Fukushima

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:55
Hơn 2 năm sau thảm họa sóng thần làm rò rỉ phóng xạ, nhiều thực vật có hình thù kỳ quái được tìm thấy ở 'thành phố ma' Fukushima (Nhật Bản).

Nỗi lo nhiễm phóng xạ ở nhà máy điện Fukushima

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Trận động đất kéo theo sóng thần vào ngày 11/03/2011 tàn phá một loạt các tỉnh duyên hải đông bắc Nhật Bản qua đi, người dân ở Fukushima đã thoát nạn thiên tai, nhưng vẫn còn đó nỗi lo nhiễm phóng xạ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.