'Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây'

'Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây'

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:52
0
Nhật Bản sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc nếu tiếp tục đánh giá thấp khả năng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Buntaro Kuroi - một chuyên gia quân sự Nhật Bản nhận định.

Trong bài viết trên trên tạp chí Nikkan Spa (trụ sở Tokyo), Kuroi nói rằng có nhiều suy đoán nếu một cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc xảy ra do liên quan đến việc Bắc Kinh đơn phương xác lập ADIZ trên biển Hoa Đông.

Ông Kuroi tuyên bố rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh quy mô toàn diện chống lại Trung Quốc bởi hiện đất nước này có chi tiêu quân sự lớn thứ hai trên thế giới. Ông Kuroi còn nhấn mạnh rằng, Nhật Bản có thể bị đánh bại và bị phá hủy lãnh thổ chỉ trong vòng một giây, ngay cả khi không sử dụng đến vũ khí hạt nhân.

Quân sự - 'Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây'

Hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tập trận chung năm 2007. Ảnh: US Navy.

Tuy nhiên, theo ông Kuroi, Nhật Bản vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột cục bộ với Trung Quốc ở các quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Tuy nhiên, cuộc xung đột này phải mở rộng và bao gồm toàn bộ các chuỗi đảo Ryukyu, mà người Nhật gọi là Nansei. Ông Kuroi nói rất khó để xác định bên nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Các tàu chiến trên mặt nước của của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hiện đại hơn của hải quân Trung Quốc. Nhưng Kuroi nhấn mạnh rằng hầu hết các binh lính Nhật Bản không muốn chiến đấu Trung Quốc mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ.

Theo chuyên gia này, vẫn còn quá sớm để kết luận máy bay chiến đấu F-15J của Nhật Bản có khả năng đánh bại J-11 và Su-30 Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, chắc chắn Trung Quốc sẽ không ngồi đợi đến năm 2016 khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản sở hữu F -35 để phát động một cuộc chiến tranh chống lại Nhật Bản.

Do đó, các nhà lãnh đạo quân đội Nhật Bản không được đánh giá thấp khả năng quân sự của Trung Quốc, ông Kuroi kết luận.

C.P

Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thứ 7, 28/12/2013 | 11:22
Hôm 26/12, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Hành động này đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, trong khi Mỹ bày tỏ ‘thất vọng’ vì hành động của đồng minh.

Trung Quốc 'cấm cửa' thủ tướng Nhật vì thăm đền Yasukuni?

Thứ 3, 31/12/2013 | 08:15
Bắc Kinh đã ngỏ ý cho biết lãnh đạo của họ không muốn có cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Nhật, sau sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm đền Yasukuni, địa danh mà Bắc Kinh vẫn coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong Thế chiến II.

Trung Quốc phản ứng về chiến lược mới của Nhật Bản

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:18
Ngày 17/12, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tôn trọng các quan ngại an ninh "chính đáng và hợp lý" của các quốc gia trong khu vực, sau khi Tokyo thông qua một gói chính sách quốc phòng hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Nhật Bản vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc

Thứ 3, 10/12/2013 | 11:06
Các tướng lĩnh Nhật Bản và giới chuyên gia đưa ra các kịch bản đụng độ có thể giữa nước này với Trung Quốc.

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Nhật Bản 'tung' chiến thuật mới đối phó Trung Quốc

Thứ 5, 12/12/2013 | 20:07
Một số nguồn tin cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng cảnh báo và giám sát đối với các máy bay nước ngoài.

Báo TQ muốn đè bẹp 'chủ nghĩa khiêu khích’ Nhật Bản

Thứ 7, 28/12/2013 | 11:22
Hôm 26/12, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni. Hành động này đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, trong khi Mỹ bày tỏ ‘thất vọng’ vì hành động của đồng minh.

Trung Quốc 'cấm cửa' thủ tướng Nhật vì thăm đền Yasukuni?

Thứ 3, 31/12/2013 | 08:15
Bắc Kinh đã ngỏ ý cho biết lãnh đạo của họ không muốn có cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Nhật, sau sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm đền Yasukuni, địa danh mà Bắc Kinh vẫn coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong Thế chiến II.

Trung Quốc phản ứng về chiến lược mới của Nhật Bản

Thứ 3, 17/12/2013 | 19:18
Ngày 17/12, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tôn trọng các quan ngại an ninh "chính đáng và hợp lý" của các quốc gia trong khu vực, sau khi Tokyo thông qua một gói chính sách quốc phòng hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Nhật Bản vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc

Thứ 3, 10/12/2013 | 11:06
Các tướng lĩnh Nhật Bản và giới chuyên gia đưa ra các kịch bản đụng độ có thể giữa nước này với Trung Quốc.

Nhật Bản kêu gọi toàn cầu chống TQ áp đặt ADIZ ở Hoa Đông, Biển Đông

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:38
"Bất cứ nước nào thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng đều gây ra căng thẳng trong khu vực và tôi nhấn mạnh điều này cần phải dừng lại", Bộ trưởng Itsunori Onodera nói với các phóng viên tại Tacloban.

Nhật Bản 'tung' chiến thuật mới đối phó Trung Quốc

Thứ 5, 12/12/2013 | 20:07
Một số nguồn tin cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng cảnh báo và giám sát đối với các máy bay nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.