Nhật sẽ 'dùng vũ lực' nếu người Trung Quốc lên đảo

Nhật sẽ 'dùng vũ lực' nếu người Trung Quốc lên đảo

Thứ 3, 23/04/2013 | 23:00
0
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay tuyên bố sẽ "trục xuất bằng vũ lực" nếu phía Trung Quốc đặt chân lên chuỗi đảo trên biển Hoa Đông, sau khi 8 tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng nước xung quanh quần đảo.
Tiêu điểm - Nhật sẽ 'dùng vũ lực' nếu người Trung Quốc lên đảo

Các tàu Hải giám 66, 62 của Trung Quốc cùng tàu tuần tra Ishigaki của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản tại vùng nước gần Senkaku/Điếu Ngư sáng nay.

"Chúng ta không bao giờ cho phép lên đảo. Chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng vũ lực nếu họ (Trung Quốc) đặt chân lên đảo", Thủ tướng Nhật trả lời câu hỏi của các nghị sĩ trong cuộc họp quốc hội.

Trước đó, 8 tàu của chính phủ Trung Quốc hôm nay thâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp. Đây là số lượng tàu lớn chưa từng có cùng xuất hiện tại khu vực này trong một ngày kể từ khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa một phần quần đảo hồi tháng 9 năm ngoái, AFP cho hay.

Các tàu hải giám đi vào vùng đặc quyền kinh tế rộng 12 hải lý quanh Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 8h sáng theo giờ địa phương. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố hành động này của Trung Quốc là "không thể chấp nhận được" và cho biết đã có phản đối mạnh mẽ đối với nước này cả ở Bắc Kinh và Tokyo.

Trong khi đó, 170 nhà lập pháp của Nhật, trong đó có các bộ trưởng của Nhật, mới đây tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ các binh sĩ chết trận, mà các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng quá khứ đế quốc của Nhật.

Tokyo triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Nhật sau khi các tàu của chính phủ Trung Quốc đi vào vùng nước tranh chấp, còn Bắc Kinh gọi chuyến viếng thăm đền Yasukuni là "hành động chối bỏ quá khứ xâm lược" của Nhật.

Chuyến thăm đền Yasukini của các thành viên nội các Nhật cũng khiến quan hệ của Nhật và Hàn Quốc trở nên căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đã quyết định hoãn chuyến thăm tới Nhật để phản đối việc thăm đền. Giữa hai nước cũng tồn tại tranh chấp chủ quyền tại chuỗi đảo Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản, gây sóng gió trong quan hệ song phương hồi năm ngoái.

Theo Vũ Hà/VnExpress

Những bản đồ do chính người Trung Quốc vẽ không Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ 5, 28/03/2013 | 07:21
Trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng phát hành, một loạt các bản đồ cổ của Trung Quốc, do chính người Trung Quốc vẽ năm 1909 trở về trước đều chứng minh Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) không thuộc về Trung Quốc.

Nhan sắc tuyệt mỹ của 'đệ nhất mỹ nữ Đài Loan' một thời

Thứ 3, 23/04/2013 | 16:47
Hồ Nhân Mộng là diễn viên, nhà văn, dịch giả đa tài của Đài Loan. Bà là biểu tượng sắc đẹp xứ Đài những năm 1970.

Cuộc sống 'ăn chơi' về đêm ở Triều Tiên

Thứ 3, 23/04/2013 | 20:35
“Không như nơi ở của Taliban, người dân Triều Tiên vẫn có thể thư giãn như người phương Tây: thưởng thức đồ uống, ca hát, đi chơi đêm...”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.