Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì?

Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì?

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:06
0
Câu chuyện cô dâu chú rể tố bị nhiếp ảnh gia thuê người hung hăng đến đám cưới dọa đòi tiền đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia đã chính thức lên tiếng.

Xem thêm:

>>> Giữa ngày cưới cô dâu bị nhiếp ảnh thuê người hung hăng dọa đòi tiền

Mới đây, mạng xã hội “nóng” hơn bao giờ hết khi cô dâu V.N.B chia sẻ câu chuyện vợ chồng cô bị chính nhóm chụp ảnh cưới đến phá dám cưới của mình vào ngày 28/10.

Sự việc xảy ra là do sau khi nhận chụp ảnh cưới tại studio P.L.A trong đó nhiếp ảnh gia N.T.D làm chủ. Đặt cọc 9,5 triệu đồng cùng chi phí ăn ở khách sạn, tàu bè di chuyển trên suốt chuyến đi thêm 15 triệu. Sau khi không được hình ưng ý vợ chồng N.B quyết định không làm việc với anh D và chấp nhận mất trắng 25 triệu.

Mạng ảo - Đời thực - Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì?

 Cô dâu chú rể tố nhiếp ảnh gia đòi tiền vào đúng ngày trọng đại của mình.

Những tưởng sự việc đã thỏa thuận xong cách đó 2 tháng thì đến ngày 28/10 cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên sửng sốt khi thấy một nhóm người đến đòi gặp mặt để đòi tiền. Bố mẹ của cặp đôi đã phải đưa thêm cho họ 15 triệu tiền vé máy bay. Điều cô dâu chú rể này cảm thấy bức xúc chính là ekip chụp ảnh này họ làm vậy ngay trong ngày trọng đại.

Trước những lời chia sẻ của cô dâu V.N.B, chiều ngày 3/11 trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, nhiếp ảnh gia N.T.D khẳng định cô dâu nói anh kéo người đến hăm dọa, đòi tiền là không đúng thực tế.

“Chuyện B. Nói tôi cho người đến phá đám cưới thì tôi yêu cầu bên B cung cấp bằng chứng. Còn nói hình ảnh chụp xấu sao vẫn lén lút dùng làm hình cưới?”, anh D nói.

Bên cạnh đó, N.T.D cho biết: “Thỏa thuận hai tháng trước cô dâu chú rể làm đúng thì đã không xảy ra sự cố không ai mong muốn vừa rồi”.

Mạng ảo - Đời thực - Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì? (Hình 2).

 Album ảnh cưới được N.T.D đăng tải trên mạng xã hội.

Nhớ lại về tâm trạng của cô dâu chú rể trong ngày chụp hình, vị nhiếp ảnh gia này cho biết tâm trạng của họ không được thoải mái: “Có lẽ lúc đấy tài chính cô dâu chú rể rất khó khăn, họ phải mượn tiền tôi và người khác để chi trả các chi phí ăn và ở. Tôi cũng cố gắng hết sức giúp đỡ họ trong lúc họ khó khăn nhất”.

Khi sự việc xảy ra, N.T.D cũng đã giải thích thêm trên trang cá nhân: “Lý do bên mình đến buổi tiệc là:

Một là, xác nhận lại điều cô dâu, chú rể nói khi thanh lý hợp đồng vào đầu tháng 9, họ sẽ không sử dụng bất kỳ hình ảnh của show chụp (làm hỏng cả album cưới của bên mình). Nhưng cả album cưới và hình cổng trong tiệc đều là hình của show chụp đó.

Hai là, xác nhận lại về việc Duy (máy phụ của ekip là tác nhân gây hiểu lầm) có mặt và đang tác nghiệp tại hiện trường.

Ba là, bên mình không có ý định thương lượng về tiền bạc hay chủ động đòi chi phí ngay tại đám cưới. Việc thanh toán ngay đám cưới là do gia đình cô dâu, chú rể mong muốn khi mình đã đi về”.

Mạng ảo - Đời thực - Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì? (Hình 3).

 Nhiếp ảnh gia D. cũng giải thích sự việc trên trang cá nhân.

Khi PV đề cập đến ý muốn của cô dâu chú rể là cần một lời xin lỗi từ phía nhiếp ảnh gia và ekip, nhiếp ảnh N.T.D thẳng thắn: “Cô dâu, chú rể nói họ bị đập phá vào ngày cưới, bị tống tiền... Đòi xin lỗi nhưng theo tôi nghĩ họ đang tìm cách vớt vát lại chút mặt mũi mà thôi. Nếu bị đập phá sao họ không báo công an?”.

Câu chuyện trên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với rất nhiều tranh luận trái chiều.

Thanh Lam

Giữa ngày cưới cô dâu bị nhiếp ảnh thuê người hung hăng dọa đòi tiền

Thứ 5, 03/11/2016 | 14:52
Đúng ngày diễn ra đám cưới của mình, cô dâu V.N.B và chú rể N.H.T bất ngờ cho rằng bị nhiếp ảnh gia cùng ekip chụp ảnh xông vào phá đám cưới.

Bắt ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi tiền bảo kê của lái xe

Thứ 5, 25/08/2016 | 09:56
Bằng hình thức đập phá làm hư hỏng xe khách, đe dọa lái xe, nhóm đối tượng này bắt các lái xe phải nộp tiền bảo kê hàng tháng nếu muốn yên ổn làm ăn.

Tranh cãi cặp đôi chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nóng ran

Thứ 2, 19/09/2016 | 15:58
Mới đây, cặp uyên ương Hawaii, Mỹ khiến dân mạng tranh luận dữ dội khi tung ra bộ ảnh chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nhiều nguy hiểm.

Giữa ngày cưới cô dâu bị nhiếp ảnh thuê người hung hăng dọa đòi tiền

Thứ 5, 03/11/2016 | 14:52
Đúng ngày diễn ra đám cưới của mình, cô dâu V.N.B và chú rể N.H.T bất ngờ cho rằng bị nhiếp ảnh gia cùng ekip chụp ảnh xông vào phá đám cưới.

Bắt ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi tiền bảo kê của lái xe

Thứ 5, 25/08/2016 | 09:56
Bằng hình thức đập phá làm hư hỏng xe khách, đe dọa lái xe, nhóm đối tượng này bắt các lái xe phải nộp tiền bảo kê hàng tháng nếu muốn yên ổn làm ăn.

Tranh cãi cặp đôi chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nóng ran

Thứ 2, 19/09/2016 | 15:58
Mới đây, cặp uyên ương Hawaii, Mỹ khiến dân mạng tranh luận dữ dội khi tung ra bộ ảnh chân trần chụp ảnh cưới bên miệng núi lửa nhiều nguy hiểm.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.