Nhiều băng nhóm giang hồ đang nương náu trên địa bàn giáp ranh

Nhiều băng nhóm giang hồ đang nương náu trên địa bàn giáp ranh

Thứ 7, 26/03/2016 | 14:30
0
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đều rất phức tạp, có rất nhiều băng nhóm đang ẩn nấp gây nhiễu loạn. Các địa bàn cần phải liên kết để truy quét tội phạm.

Đó là một số chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trong hội nghị liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vùng giáp ranh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh lân cận.

Theo đó, vào ngày 25/3, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch phối hợp tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực giáp ranh TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Là người chủ trì Hội nghị Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, nhấn mạnh: “Thời gian qua, trộm cắp, cướp giật lộng hành, trước đây giật đồng hồ, túi xách, trộm con gà, con chó... nay tội phạm theo nạn nhân đến tận ngân hàng chờ rút tiền xong là ra tay cướp giật, trộm còn đột nhập vào nhà khiêng cả két sắt”.

Trong buổi họp, hội nghị đã đưa ra báo cáo có 89 băng nhóm tội phạm trên địa bàn 9 tỉnh như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh và Bình Phước đang được liệt và “danh sách đen”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết: thời gian qua, Công an TP.HCM đã theo dõi và bắt nhiều băng nhóm sử dụng hàng nóng ngay trước khi chúng có ý định sử dụng vũ khí gây án.

Thiếu tướng Minh cảnh báo về việc Công an phát hiện ra một số băng nhóm giang hồ khác đến từ phía Bắc đang trú ẩn tại TP HCM. Các băng nhóm này có hàng chục đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi, tàng trữ vũ khí nóng hoặc vũ khí thô sơ dùng để đòi nợ.

Đặc biệt, vì tính chất nguy hiểm khó lường của các loại tội phạm này, Công an TP.HCM trong thời gian qua đã nỗ lực theo dõi. Khi bị Công an “sờ gáy” chúng sẽ dạt về các địa bàn vùng giáp ranh lánh nạn.

Pháp luật - Nhiều băng nhóm giang hồ đang nương náu trên địa bàn giáp ranh

Nhiều phương án được đưa ra để Công an các địa bàn giáp ranh đối phó với tội phạm.

Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.