Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19

Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 15/03/2022 | 06:00
0
Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tại Bệnh viện Thanh Nhàn luôn đông bệnh nhân thăm khám các vấn đề về hậu Covid-19.
Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19

Trao đổi với PV, ThS.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch, Bệnh viện Thanh Nhàn, qua thống kê, trung bình có hơn 100 bệnh nhân khám hậu Covid-19 mỗi ngày.

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 2).

Đa số người bệnh trên 60 tuổi, có bệnh nền, số ít rất trẻ, triệu chứng phổ biến là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, thể lực giảm nhiều, mất tập trung, rối loạn giấc ngủ, một số người bị rối loạn tiêu hóa...

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 3).

Bác sĩ Hường chia sẻ, Covid-19 gây tổn thương đa cơ quan, di chứng có thể diễn biến nặng khi không được khám và điều trị kịp thời. Do đó, người khỏi Covid-19 nên đi khám sớm, trong một tuần đầu sau 14 ngày cách ly, để được can thiệp, điều trị kịp thời.

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 4).

Theo thống kê của bệnh viện, chủng Delta thường gây triệu chứng nặng nhưng khi khỏi bệnh các vấn đề hậu Covid-19 thường không rõ ràng. Trong khi đó, chủng Omicron mặc dù gây triệu chứng lâm sàng thường không nặng nhưng tình trạng hậu Covid-19 có vẻ nặng nề hơn

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 5).

Về quy trình khám hậu Covid-19, theo BS Hường, các bệnh nhân sẽ được sàng lọc ngay từ cổng chính.

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 6).

 Sau khi khai báo y tế, test nhanh, người bệnh âm tính sẽ được mời vào phòng khám hậu Covid-19

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 7).

Bệnh nhân được test Covid-19.

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 8).

Và khám hậu Covid-19 được lấy mẫu máu xét nghiệm.

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 9).

Các bác sĩ thăm khám và có chỉ định xét nghiệm máu hay chụp CT phổi để đánh giá những tổn thương. Nhân viên y tế sẽ kê đơn thuốc, hoặc yêu cầu người bệnh nhập viện điều trị hậu Covid-19 tùy theo diễn biến bệnh

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 10).

Hội chứng hậu Covid-19 ảnh hưởng nhiều cơ quan cơ thể, các triệu chứng rất đa dạng. Khoảng 200 triệu chứng liên quan hậu Covid-19 đã được thế giới ghi nhận, mức độ từ rất nhẹ bao gồm mệt mỏi, bồn chồn, lo lắng, đến rất nặng gồm suy hô hấp, xơ phổi nặng...

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 11).

Bà Nguyễn Thị Nga, 62 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội khỏi Covid-19 nhưng liên tục đau tức ngực, ho nhiều nhưng uống kháng sinh không đỡ. Lo ngại hậu Covid-19, bà đến bệnh viện thăm khám, được chỉ định chụp X-quang phổi

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 12).

Các bác sĩ cho biết bà Nga có dấu hiệu xơ phổi nhẹ. Thực tế hiện nay, nhiều F0 ho nhiều, vội dùng kháng sinh để ngăn virus lan xuống phổi. Về vấn đề này, bác sĩ Hường cảnh báo F0 điều trị tại nhà không nên lạm dụng kháng sinh. Đây là loại thuốc do bác sĩ tư vấn và chỉ định

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 13).

Bác sĩ Hường cho biết, trước đây bệnh viện cũng đã tiếp nhận một số bệnh nhân hậu Covid-19 nặng, phải chạy ECMO và thậm chí tử vong. 

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi bệnh nhân Covid-19 xuất viện, các bác sĩ cần căn cứ vào việc dùng thuốc của F0 sau điều trị để có cách xử trí phù hợp. Ngoài ra, những người có bệnh lý nền sau khi khỏi Covid-19 cần tới tái khám trong một tuần đầu tiên, để được xét nghiệm và tiên lượng, qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết

Sự kiện - Nhiều bệnh nhân khám hậu Covid-19 (Hình 14).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc Covid-19, nhưng có khoảng từ 10 đến 20% bị ảnh hưởng lâu dài, biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, được gọi là tình trạng hậu Covid-19.

Thường sau khoảng 4 tuần bị lây nhiễm, người bệnh sẽ có các triệu chứng hậu Covid-19. Tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở cả những người không triệu chứng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 13-3 đến 16h ngày 14-3, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 161.247 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.706 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 113.084 ca trong cộng đồng). 

Với 161.262 ca nhiễm mới, đến nay nước ta đã ghi nhận 6.377.438 ca Covid-19.

Hà Nội ghi nhận 27.833 ca Covid-19 trong ngày 14/3

Thứ 2, 14/03/2022 | 18:55
Từ 18h ngày 13/3/2022 đến 18h ngày 14/3/2022, Hà Nội ghi nhận 27.833 ca bệnh tại 511 xã, phường, thị trấn.

Ngày 14/3, ghi nhận 161.262 ca Covid-19 có 113.084 ca cộng đồng

Thứ 2, 14/03/2022 | 18:51
Từ 16h ngày 13/3 đến 16h ngày 14/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 161.262 ca nhiễm mới.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.158 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 14/03/2022 | 18:51
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.158 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở Tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 101.805 ca.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.