Nhiều ĐBQH băn khoăn về dự thảo quy định hàm cấp tướng trong lực lượng công an

Nhiều ĐBQH băn khoăn về dự thảo quy định hàm cấp tướng trong lực lượng công an

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 07/11/2018 | 08:59
0
Thảo luận về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) vào chiều ngày 6/11, nhiều ĐBQH đã tranh luận xung quanh nội dung quy định về hàm cấp tướng. Trong đó, có ý kiến cho rằng, phải minh bạch tất cả các chức danh được phong hàm tướng để tránh vận dụng một cách tùy tiện.

Thảo luận về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) vào chiều ngày 6/11, nhiều ĐBQH đã tranh luận xung quanh nội dung quy định về hàm cấp tướng.

Đại biểu Trần Hồng Hà (đoàn Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi đánh giá rất cao lực lượng công an đã đi đầu trong việc cải cách tổ chức bộ máy, thu giảm đầu mối. Chúng ta đã thu gọn đầu mối thì phải đi liền với giảm biên chế và đặc biệt là phải giảm số lượng cấp tướng. Tuy nhiên, trong dự thảo luật lần này chúng ta đề nghị lại tăng. Vấn đề này cũng cần phải hết sức xem xét thận trọng”.

Trong khi đó, Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Tiền Giang) cho rằng: “Tại điểm d, khoản 1, Điều 25 dự thảo luật này quy định Giám đốc công an 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương loại 1 (trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) có cấp bậc, hàm cao nhất là thiếu tướng. Quy định này chưa thực sự thuyết phục vì không có tiêu chí cụ thể về an ninh trật tự mà chỉ căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1.

Mặt khác, số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương loại 1 có thể biến động. Nếu quy định cứng là 11 có thể sẽ phải sửa đổi luật khi có số lượng đơn vị hành chính tăng lên.

Ngoài ra, để bảo đảm các chế độ của công an nhân dân và quân đội nhân dân, tôi đề nghị trong thời gian tới cần xem xét sớm sửa đổi luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để quy định về cấp bậc hàm của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương loại 1 tương đương với công an nhân dân”.

Chính trị - Nhiều ĐBQH băn khoăn về dự thảo quy định hàm cấp tướng trong lực lượng công an

ĐBQH Bùi Đức Hạnh.

Đồng tình với quan điểm trên, Đại biểu Bùi Đức Hạnh (đoàn Thừa Thiên - Huế) nói: “Để tương thích với luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đề nghị thể hiện rõ các chức danh được phong quân hàm trung tướng, thể hiện rõ các tỉnh mà Giám đốc công an được phong thiếu tướng và thể hiện rõ số lượng cấp phó của các cục được phong thiếu tướng mà các cục đó, đồng chí cục trưởng được phong quân hàm trung tướng.

Hay nói cách khác, thể hiện tất cả các chức danh được phong hàm tướng vào trong luật cho minh bạch, tương thích giống như luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay và cũng như giống như luật Công an nhân dân hiện hành cho rõ ràng, tránh vận dụng một cách tùy tiện”.

Cũng liên quan đến điều 25 của dự thảo luật quy định về phong tướng, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) nhấn mạnh: “Tôi cho rằng ý kiến Đại biểu Bùi Đức Hạnh đoàn Thừa Thiên - Huế là rất có lý. Việc phong hàm tướng là vấn đề rất quan trọng.

Bởi vì, tướng quân là một vị trí cao thượng, phải đứng ở tầm chiến lược chứ không thể cộng các việc nhỏ vào để phong tướng. Một đồng chí ở vị trí cấp tướng đối với nhân dân là vô cùng kính trọng, đối với quân đội, công an là rất nể phục.

Tôi đề nghị chúng ta phải theo quy tắc giữ quỹ hàm cấp tướng làm sao cho chuẩn xác. Phải xác định vị trí rõ ràng, xứng đáng để các đồng chí phấn đấu vào chức vụ này cũng cảm thấy tự hào và những người khác phải kính nể”.

Sập hầm vàng ở Hòa Bình: Cần làm rõ trách nhiệm và chấm dứt khai thác khoáng sản trái phép!

Thứ 3, 06/11/2018 | 14:37
Liên quan vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình, các ĐBQH cho rằng, đây là vụ việc khá điển hình về nạn khai thác khoáng sản trái phép. Cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng này, làm rõ trách nhiệm của chính quyền và chủ hầm vàng.

Vụ container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc: TAND Tối cao xem xét lại hồ sơ là hợp lý!

Thứ 2, 05/11/2018 | 20:07
Liên quan đến vụ tài xế xe container tông trúng xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, việc TAND Tối cao cho biết sẽ xem xét lại hồ sơ là rất hợp lý.

Bí thư Thành ủy làm rõ thông tin Hà Nội sẽ cấp 100% "sổ đỏ"

Thứ 2, 05/11/2018 | 11:04
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, con số 100% "sổ đỏ" sẽ cấp trong năm 2018 chỉ tính những hồ sơ đủ điều kiện, được cấp mới lần đầu và đất không có tranh chấp.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.