Nhiều địa phương hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhiều địa phương hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 3, 19/07/2022 | 14:23
0
Dự kiến, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cho thí sinh vào ngày 24/7. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào 7-8/7 với hơn một triệu thí sinh tham dự, ít hơn năm ngoái khoảng 14.000.

Trong hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi, hơn 859.500 em sẽ dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học (chiếm 85,87%). Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là gần 103.400 (chiếm 10,33%). Số chỉ xét tuyển đại học và xét vào các trường cao đẳng sư phạm là hơn 33.100 (chiếm 3,81%).

Các bài thi được giữ nguyên như những năm gần đây với ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Chỉ có duy nhất bài thi ngữ văn trong số năm bài thi theo hình thức tự luận, nhưng ở khâu chấm thi tại các địa phương phải huy động lực lượng cán bộ, giáo viên lớn tham gia ở các khâu: Làm phách, chấm thi hai vòng độc lập, chấm kiểm tra, nhập điểm.

Giáo dục - Nhiều địa phương hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022

Đến ngày 16/7, có 63 hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 trên cả nước đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng công việc. Nhiều tỉnh dự kiến hoàn thành việc chấm thi trước ngày 20/7.

Nghệ An là địa phương hoàn thành công tác chấm thi sớm nhất cả nước vào ngày 17/7. Toàn tỉnh có 36.743 thí sinh tham gia dự thi, địa phương huy động 324 giáo viên tham gia ban chấm thi tự luận. Trong đó, 280 cán bộ chấm thi, 24 cán bộ chấm kiểm tra. Tổng số cán bộ tham gia chấm thi trắc nghiệm là 41 người. Hội đồng thi Nghệ An cũng hoàn thành việc chấm thi vào ngày 17/7.

Hội đồng thi Đà Nẵng năm nay đã huy động gần 200 cán bộ quản lí, giáo viên tham gia vào quá trình chấm thi, làm phách bài thi tự luận (từ ngày 10/7/2022); chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn (từ ngày 11/7/2022), chấm thi các bài thi trắc nghiệm (từ ngày 10/7/2022). Tất cả lực lượng làm phách bài thi, chấm thi đều được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đến hết ngày 18/7, công tác chấm thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất. Hội đồng thi Đà Nẵng đang tiến hành kiểm dò, báo cáo Bộ GD&ĐT tổng hợp, đối soát dữ liệu để công bố điểm thi, xét công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Theo báo Lao Động, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở TTTT rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công bố kết quả kì thi. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi Đà Nẵng dự kiến sẽ được công bố lúc 0h ngày 24/7/2022 (theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT).

Tại Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Sở GD&ĐT cho biết, hiện địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi tự luận. Hội đồng thi tỉnh chấm tự luận môn Ngữ văn với 15.653 bài và 44.628 bài thi trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT đang đợi Bộ GD&ĐT cấp mã, mở cổng thông tin để nhập liệu điểm thi. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thành các công tác chấm thi và nhập liệu vào ngày 22/7 và chuẩn bị thông báo điểm thi vào ngày 24/7.

Theo ông Bạch Đăng Khoa, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang, công tác chấm thi đã hoàn tất chấm thi cho hơn 20.600 thí sinh, diễn ra theo đúng tiến độ và đúng quy chế. Hội đồng thi Bắc Giang có 668 túi bài thi Ngữ văn. Sở GD&ĐT huy động 202 cán bộ tham gia ban chấm thi tự luận và 21 cán bộ chấm thi trắc nghiệm.

Ông Hà Huy Phương, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông tin, công tác chấm thi đã hoàn tất được thực hiện chính xác, công bằng trung thực và khách quan theo đúng kế hoạch và quy chế của Bộ GD&ĐT, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Bắc Ninh có 15.823 thí sinh dự thi, trong đó, 15.663 bài thi tự luận môn Ngữ văn, 15.759 bài thi Toán, 13.580 bài thi tiếng Anh, còn lại là các môn thi khác.

Ninh Bình là tỉnh đã hoàn tất khâu chấm thi từ ngày 18/7. Theo ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Số bài thi môn thi tự luận bị chênh lệch điểm số phải chấm lại lần 3 hầu như không có. Việc chấm thi được cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi nghiên cứu kỹ theo đáp án chung của Bộ GD&ĐT. Môn trắc nghiệm được chấm trên hệ thống máy mới, đúng theo quy chế, quy trình.

Năm nay, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhanh hơn so với một số địa phương khác, bởi lượng thí sinh dự thi ít hơn. Toàn tỉnh có hơn 10.000 thí sinh dự thi. “Bên cạnh đó, nhân lực chấm thi cũng được tỉnh Ninh Bình điều động về số lượng đông hơn năm trước, từ 4 tổ chấm tăng lên 6 tổ. Tỉnh đã sẵn sàng chuyển toàn bộ dữ liệu chấm thi lên Bộ GD&ĐT theo đúng lịch trình quy định”, ông Đinh Văn Khâm cho biết.

Theo VTC News, tại Thanh Hóa, bà Bùi Thị Thanh, Trưởng ban chấm thi tự luận của hội đồng thi tỉnh cho biết, từ ngày 16 đến hết ngày 18/7, Ban chấm thi sẽ tổ chức thống nhất điểm bài thi. Sau đó từ 19-21/7 hội đồng thi sẽ nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm. Do số lượng bài thi lớn nên việc tổ chức nhập điểm bài thi tự luận sẽ được thực hiện trên 8 máy tính, so với dự kiến 4 máy tính ban đầu.

Tại Tp.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM thông tin, chiều qua 18/7, các giám khảo đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT đối với môn tự luận và cả trắc nghiệm.

Từ ngày 19/7, hội đồng chấm thi bắt đầu ráp phách, lên điểm, so dò... bảo đảm đúng tiến độ để công bố điểm thi cho thí sinh lúc 0h ngày 24/7 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tp.HCM là địa phương có hơn 85.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đứng thứ hai cả nước sau Hà Nội.

Thông tin trên báo Tin Tức, theo kế hoạch chấm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 10 - 22/7, các địa phương tổ chức chấm thi, ghép điểm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT, hoàn thành đối sánh kết quả thi. Ngày 24/7 công bố kết quả thi.

Để công tác tổ chức chấm thi diễn ra minh bạch, các đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục đến các tỉnh, thành. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, đến thời điểm này, công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đi được 3/4 thời gian. Để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc, theo Thứ trưởng, mỗi cán bộ tham gia từng khâu của quá trình chấm thi phải đúng vai, thuộc bài, không sáng tạo trong quá trình thực thi công việc. Quá trình chấm thi phải thực hiện tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo khung thời gian đã được Bộ GD&ĐT đưa ra. Chấm thi nghiêm túc, nhưng cũng phải đảm bảo tiến độ.

Trúc Chi (t/h)

Sở GD&ĐT Tp.Đà Nẵng thông tin về vụ lộ đề thi môn Toán THPT 2022

Thứ 6, 15/07/2022 | 15:05
Trong thời gian thi môn Toán, có 1 thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi, dùng điện thoại chụp đề thi gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến Snapask để nhờ hỗ trợ.

Bộ GD&ĐT: Không có việc lộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn hay Toán

Thứ 5, 14/07/2022 | 19:20
Qua phối hợp xác minh, Bộ GD&ĐT khẳng định không có việc lộ đề thi môn Ngữ Văn trong khi môn Toán là thí sinh vi phạm quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thi THPT chênh 1 điểm phải đối chất giám khảo

Thứ 4, 13/07/2022 | 17:05
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý khi chấm thi điều đặt lên hàng đầu là phải chính xác, công bằng.

Bộ GD&ĐT siết chặt công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ 2, 11/07/2022 | 10:17
Ngay sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7), các hội đồng thi trên cả nước đã triển khai hoạt động chấm thi.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.